1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiêm kích Đài Loan phóng bẫy mồi nhiệt, ngăn chặn UAV Trung Quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đài Loan cho biết máy bay chiến đấu của hòn đảo này đã được lệnh xuất kích nhằm ngăn chặn các UAV Trung Quốc đi vào không phận.

Tiêm kích Đài Loan phóng bẫy mồi nhiệt, ngăn chặn UAV Trung Quốc - 1

Tiêm kích F-16 phóng bẫy mồi nhiệt trong một cuộc tập trận tại Đài Loan vào tháng 7/2020 (Ảnh minh họa: AP).

Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết máy bay chiến đấu của hòn đảo này đã có màn đối đầu với 2 máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Kinmen vào tối ngày 3/8.

Theo Thiếu tướng Chang Zone-sung của lực lượng phòng vệ Đài Loan, các UAV Trung Quốc đã tiến gần tới vùng hạn chế bay thuộc không phận Đài Loan và buộc các tiêm kích của hòn đảo này có hành động đáp trả.

"Tiêm kích Đài Loan đã ngay lập tức phóng bẫy mồi nhiệt để cảnh báo các UAV Trung Quốc. Các UAV này đã bỏ đi ngay sau đó. Chúng tôi có một quy trình tác chiến theo tiêu chuẩn và sẽ phản ứng ngay nếu máy bay Trung Quốc vi phạm", ông Chang nói.

Thiếu tướng Chang Zone-sung cũng nhận định 2 máy bay không người lái kể trên của Trung Quốc đang thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về năng lực phòng thủ của Đài Loan trước khi bị phát hiện.

Cũng trong ngày 3/8, Đài Loan cũng cáo buộc 27 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trong đó có 16 tiêm kích Su-30, đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, 22 trong số 27 máy bay quân sự Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến, ranh giới ngầm phân định eo biển Đài Loan.

Tiêm kích Đài Loan phóng bẫy mồi nhiệt, ngăn chặn UAV Trung Quốc - 2
Trực thăng quân sự Trung Quốc bay qua khu vực đảo Pingtan thuộc tỉnh Phúc Kiến vào hôm 4/8. Đây là một trong những điểm gần Đài Loan nhất tại Trung Quốc (Ảnh; AFP).

Màn chạm trán giữa tiêm kích Đài Loan và máy bay không người lái Trung Quốc diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan. Cuộc tập trận từ ngày 4-7/8 của quân đội Trung Quốc được cho là một động thái đáp trả mạnh mẽ nhằm vào chuyến thăm Đài Loan của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mỹ, dẫn đầu bởi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Giới truyền thông đưa tin các cuộc tập trận lần này của Trung Quốc sẽ bao gồm các cuộc diễn tập "phong tỏa chung", "tấn công trên biển và huấn luyện chiến đấu trên bộ và trên không", cũng như trình diễn "vũ khí tiên tiến" như tên lửa siêu thanh DF-17.

Các hãng hàng không hoạt động ở châu Á đã được cảnh báo tránh bay gần Đài Loan trong thời gian Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận xung quanh hòn đảo. Ngoài ra, tàu, thuyền cũng được khuyến cáo tránh xa "các khu vực nguy hiểm".

Bên cạnh diễn tập quân sự, nhiều đòn "trừng phạt kinh tế" đã được Bắc Kinh ban hành nhằm vào Đài Loan. Hôm 3/8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đình chỉ xuất khẩu cát tự nhiên sang Đài Loan, trong khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấm nhập khẩu trái cây có múi, sò điệp trắng và cá thu đông lạnh từ hòn đảo này.

Theo RT