1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Mỹ phô diễn uy lực trên các vùng biển châu Á

(Dân trí) - Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson, với sự hộ tống của các tàu khu vực và tuần dương, đang có mặt trên các vùng biển của châu Á để tham gia các cuộc tập trận và phô diễn sức mạnh nhằm gửi đi thông điệp về tự do hàng hải.


Tàu sân bay USS Carl Vinson di chuyển trên Thái Bình Dương ngày 30/1.

Tàu sân bay USS Carl Vinson di chuyển trên Thái Bình Dương ngày 30/1.


USS Carl Vinson rẽ sóng trên Biển Đông ngày 9/4. Hải quân Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson đã bắt đầu các hoạt động thường kỳ ở Biển Đông kể từ giữa tháng 2/2017.

USS Carl Vinson rẽ sóng trên Biển Đông ngày 9/4. Hải quân Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson đã bắt đầu "các hoạt động thường kỳ" ở Biển Đông kể từ giữa tháng 2/2017.


USS Carl Vinson tại eo biển Sunda, Indonesia ngày 15/4. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson gần đây đã tham gia các cuộc tập trận với hải quân Hàn Quốc và Australia.

USS Carl Vinson tại eo biển Sunda, Indonesia ngày 15/4. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson gần đây đã tham gia các cuộc tập trận với hải quân Hàn Quốc và Australia.


USS Carl Vinson được hộ tống bởi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Michael Murphy và tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain trên Ấn Độ Dương ngày 14/4.

USS Carl Vinson được hộ tống bởi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Michael Murphy và tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain trên Ấn Độ Dương ngày 14/4.


Mỹ mới đây thông báo đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson hướng tới bán đảo Triều Tiên để răn đe nước này sau các vụ phóng tên lửa liên tiếp gần đây và trong bối cảnh có những nghi ngờ về việc Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân lần thứ 6.

Mỹ mới đây thông báo đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson hướng tới bán đảo Triều Tiên để răn đe nước này sau các vụ phóng tên lửa liên tiếp gần đây và trong bối cảnh có những nghi ngờ về việc Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân lần thứ 6.


Giới chức Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson vừa hoàn thành cuộc tập trận với Australia và đang trên đường tới vùng biển Tây Thái Bình Dương. Dự kiến nhóm tàu sẽ tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng này.

Giới chức Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson vừa hoàn thành cuộc tập trận với Australia và đang trên đường tới vùng biển Tây Thái Bình Dương. Dự kiến nhóm tàu sẽ tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng này.


Các thủy thủ tiến hành các hoạt động động bay trên boong tàu USS Carl Vinson ở Biển Đông ngày 8/4.

Các thủy thủ tiến hành các hoạt động động bay trên boong tàu USS Carl Vinson ở Biển Đông ngày 8/4.


Các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS Carl Vinson.

Các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS Carl Vinson.


Một máy bay chiến đấu F/A-18C Hornet được trang bị cho tàu sân bay.

Một máy bay chiến đấu F/A-18C Hornet được trang bị cho tàu sân bay.


Máy bay chiến đấu F/A-18C Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson.

Máy bay chiến đấu F/A-18C Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson.


Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay di chuyển trên Biển Đông ngày 11/4.

Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay di chuyển trên Biển Đông ngày 11/4.

Tàu sân bay Mỹ phô diễn uy lực trên các vùng biển châu Á - 12


Tàu chiến Mỹ rẽ sóng trên vùng biển Tây Thái Bình Dương.

Tàu chiến Mỹ rẽ sóng trên vùng biển Tây Thái Bình Dương.

An Bình

Ảnh: Hải quân Mỹ, Reuters