1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Mỹ - Anh - Nhật đồng loạt tập trận cùng dàn chiến hạm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai tàu sân bay Mỹ cùng tàu sân bay Anh và tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản đã tham gia một cuộc tập trận lớn cùng với 13 chiến hạm từ các nước khác tại khu vực tây Thái Bình Dương.

Tàu sân bay Mỹ - Anh - Nhật đồng loạt tập trận cùng dàn chiến hạm - 1

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay trực thăng Nhật Bản JS Ise và tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson dàn hàng trên biển (Ảnh: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản).

USNI News đưa tin, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan và Carl Vinson của Mỹ, đã cùng nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tập trận cùng tàu sân bay trực thăng Nhật Bản JS Ise ở vùng biển đông nam Okinawa, Nhật Bản.

Tổng cộng, cuộc tập trận diễn ra hồi cuối tuần qua có 17 chiến hạm tham gia đến từ 6 nước Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hà Lan, Canada, New Zealand.

Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, cuộc tập trận đã giúp nâng cao kỹ năng chiến thuật và khả năng tương tác với các lực lượng khác. Hải quân 6 nước cùng chiến hạm đã diễn tập chống ngầm, tác chiến phòng không, di chuyển chiến thuật và thông tin liên lạc.

Nhật Bản cho biết, cuộc tập trận này "thể hiện ý chí mạnh mẽ của các quốc gia tham gia nhằm hướng tới một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở". Phía Hải quân Nhật Bản tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với các lực lượng hải quân đồng minh và đối tác, có cùng mục tiêu, để ứng phó với các thách thức toàn cầu và bảo vệ trật tự hàng hải dựa trên pháp quyền.

Chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 21 của Anh Commodore Steve Moorhouse cho biết, Anh đã đưa "phi đội máy bay thế hệ 5 lớn nhất tới tham gia tập trận". Anh cũng thể hiện cam kết với khu vực. Ngoài ra, một số tàu thuộc nhóm tác chiến số 21 hiện cũng đang hoạt động ở khu vực Biển Đông.

Cuộc tập trận quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh, căng thẳng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương đang nóng lên trong thời gian qua ở một số khu vực như Biển Đông, eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông.

Kể từ ngày 1/10, khi Trung Quốc kỷ niệm ngày Quốc khánh, gần 150 máy bay quân sự của nước này đã được triển khai tới gần Đài Loan, động thái khiến Mỹ kêu gọi Bắc Kinh "ngừng gây sức ép và áp lực về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan". 

Tàu sân bay Mỹ - Anh - Nhật đồng loạt tập trận cùng dàn chiến hạm - 2

Các chiến hạm từ 6 nước rầm rộ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn (Ảnh: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản).