1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ bị hỏng mũi sau vụ va chạm bí ẩn ở Biển Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Hải quân Mỹ đã về đến cảng ở đảo Guam, sau vụ va chạm vật thể chưa xác định ở Biển Đông khiến phần mũi tàu bị hư hại và 11 thủy thủ bị thương.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ bị hỏng mũi sau vụ va chạm bí ẩn ở Biển Đông - 1

Tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của Hải quân Mỹ (Ảnh: SCMP).

AP dẫn thông cáo ngày 8/10 của Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của họ đã cập cảng ở đảo Guam, gần một tuần sau vụ va chạm ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Người phát ngôn Hải quân Mỹ cho biết, phần mũi tàu bị hư hại và giới chức hải quân nước này sẽ điều tra và đánh giá toàn diện vụ việc. Ngoài ra, Hải quân Mỹ không cung cấp thêm hình ảnh hay chi tiết hư hại của con tàu.

Đây là thông tin đầu tiên liên quan đến con tàu sau khi Hải quân Mỹ thông báo tàu USS Connecticut va phải một "vật thể chưa xác định" trong lúc hoạt động ở vùng biển quốc tế ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hôm 2/10. 

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc, đồng thời đề nghị Mỹ cung cấp thêm chi tiết về vụ va chạm bao gồm địa điểm xảy ra, vật thể va chạm và bản chất chuyến đi của tàu USS Connecticut.

USS Connecticut là một tàu ngầm tấn công lớp Seawolf chạy bằng năng lượng hạt nhân với mức giá lên tới 3 tỷ USD. Con tàu có tải trọng 9.300 tấn, được vào biên chế từ năm 1998, được vận hành bởi 140 thủy thủ.

Với kích thước lớn hơn so với các tàu ngầm tấn công lớp Virginia, USS Connecticut có thể mang được nhiều vũ khí hơn các tàu ngầm tấn công khác của Mỹ, trong đó, có thể mang tới 50 ngư lôi và các tên lửa hành trình Tomahawk.
Mặc dù đã có tuổi đời hơn 20 năm, nhưng con tàu vẫn được đánh giá vận hành nhanh, êm, trang bị vũ khí và các cảm biến hiện đại.