1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tân Tổng thống Hàn Quốc tự bỏ tiền túi cho chi tiêu cá nhân

(Dân trí) - Với nỗ lực nhằm tránh “vết xe đổ” của các chính quyền tiền nhiệm, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tự bỏ tiền túi để chi trả cho việc ăn uống cũng như các khoản chi tiêu khác của ông và gia đình tại Nhà Xanh, thay vì dùng tới tiền công.

Tổng thống Moon Jae-in vẫy tay chào người dân trong ngày nhậm chức 20/5 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Moon Jae-in vẫy tay chào người dân trong ngày nhậm chức 20/5 (Ảnh: Reuters)

Tân Tổng thống Moon Jae-in, người vừa nhậm chức hôm 10/5 và kế nhiệm cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất vì cáo buộc tham nhũng, đã yêu cầu Phòng thư ký Tổng thống kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu của ông cho các hoạt động tại Nhà Xanh. Theo kế hoạch ngân sách mới, tân Tổng thống sẽ tự bỏ tiền túi để chi trả cho các bữa ăn, các hoạt động mua sắm và sự kiện riêng của gia đình ông.

“Tổng thống (Moon Jae-in) quyết tâm phân biệt rạch ròi giữa các khoản chi được quy định lấy từ nguồn thu thuế của người dân và các khoản chi không được phép lấy từ đó”, Korea Herald dẫn lời ông Lee Joung-do, thư ký tổng thống, nói trong cuộc họp báo ngày 25/5.

Ông Lee cho biết Nhà Xanh sẽ chấm dứt việc chi trả cho các bữa ăn cũng như mua sắm của gia đình tổng thống. Thay vào đó, số tiền này sẽ được trừ thẳng vào lương hàng tháng của ông Moon Jae-in. Theo đó, số tiền 5,3 tỷ won (khoảng 4,7 triệu USD) mà Nhà Xanh tiết kiệm được từ kinh phí hoạt động của Phòng thư ký Tổng thống sẽ được sử dụng để tạo thêm công ăn việc làm cho thanh niên Hàn Quốc cũng như hỗ trợ các nhóm công dân gặp khó khăn trong xã hội.

Động thái trên của tân Tổng thống Hàn Quốc được cho là nhằm khẳng định bản sắc riêng của ông so với chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park từng bị chỉ trích vì lối sống xa hoa tại Nhà Xanh trước khi bị vướng vào bê bối chính trị với người bạn thân và hiện đang phải đối mặt với 18 cáo buộc liên quan tới tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Thành Đạt

Theo Korea Herald