1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tiến sâu thành trì Panjshir, quân kháng chiến bị "tấn công nặng nề"

Thành Đạt

(Dân trí) - Các tay súng Taliban đã tiến sâu vào thành trì Panjshir, trong khi vẫn phải đương đầu với lực lượng kháng chiến Afghanistan.

Taliban tiến sâu thành trì Panjshir, quân kháng chiến bị tấn công nặng nề - 1

Lực lượng kháng chiến ở Panjshir (Ảnh: AFP).

Emergency, tổ chức cứu trợ của Italy điều hành một bệnh viện ở Panjshir, cho biết lực lượng Taliban đã đến làng Anabah, nơi họ điều hành một trung tâm phẫu thuật.

"Nhiều người đã chạy trốn khỏi các ngôi làng địa phương trong những ngày gần đây. Cho đến nay không có bất kỳ sự can thiệp nào vào các hoạt động của tổ chức", Emergency cho biết trong một tuyên bố hôm 4/9, đồng thời cho biết họ vẫn đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ y tế tại Panjshir.

"Chúng tôi đã tiếp nhận một số người bị thương tại Trung tâm Phẫu thuật Anabah", Emergency cho biết thêm.

Nhà phân tích Bill Roggio của tạp chí Long War Journal tại Mỹ cho biết "bầu không khí chiến tranh" vẫn bao trùm, khi có một số thông tin nói rằng Taliban đã chiếm được nhiều quận ở Panjshir.

Cả Taliban và phe kháng chiến đều chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh gần đây tại Panjshir - nơi duy nhất tại Afghanistan chưa rơi vào tay Taliban và là thành trì của phe kháng chiến. Hơn một tuần trở lại đây, sau khi các cuộc hòa đàm đổ vỡ, Taliban với lợi thế áp đảo về quân số và khí tài đã bắt đầu tấn công mạnh vào Panjshir với mục tiêu giành kiểm soát vùng lãnh thổ cuối cùng ở Afghanistan. 

"Quân đội Taliban đã được tôi luyện sau 20 năm chiến tranh và không mắc sai lầm. Taliban đã đào tạo được một đội quân. Lực lượng vũ trang Taliban đã chiếm được một lượng lớn vũ khí và đạn dược sau khi Mỹ rút quân và quân đội quốc gia Afghanistan sụp đổ", Roggio bình luận trên Twitter.

Người phát ngôn của phong trào kháng chiến Ali Maisam Nazary ngày 5/9 tuyên bố lực lượng kháng chiến "sẽ không bao giờ thất bại".

Tuy nhiên, cựu phó tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh, người đang ở Panjshir cùng với Ahmad Massoud - con trai của chỉ huy "huyền thoại" chống Taliban Ahmad Shah Massoud nói rằng họ vẫn đang cầm cự. Cả ông Saleh và Massoud hiện là thủ lĩnh của phong trào kháng chiến tại Panjshir.

"Chúng tôi đang ở trong tình huống khó khăn. Chúng tôi đang bị Taliban xâm lược. Chúng tôi đã không khuất phục và vẫn chống lại họ", ông Saleh nói trong một đoạn video được phóng viên BBC World đăng lên Twitter.  

Lực lượng kháng chiến được cho là đang sở hữu kho dự trữ vũ khí đáng kể tại thung lũng Panjshir, cách thủ đô Kabul khoảng 80 km về phía bắc. Theo truyền thông địa phương, lực lượng kháng chiến ở Panjshir với khoảng 6.000 người và kho vũ khí hạn chế hơn đã cố gắng "cầm chân" Taliban trong những ngày qua.

Tiếng súng ăn mừng vang lên khắp Kabul vào cuối ngày 3/9 khi có tin đồn rằng thung lũng Panjshir đã thất thủ, mặc dù Taliban không đưa ra tuyên bố chính thức nào.

Một số tài khoản Twitter ủng hộ Taliban đã đăng video cho thấy các máy bay chiến đấu của chính quyền mới đã kiểm soát được xe tăng và các thiết bị quân sự hạng nặng khác bên trong thung lũng Panjshir.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của phe kháng chiến đã bác tin Panjshir rơi vào tay Taliban.

"Tin tức về việc chiếm Panjshir đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông Pakistan. Đó là lời nói dối", Ahmad Massoud, người đứng đầu lực lượng kháng chiến, cho biết.

Taliban giành quyền kiểm soát hầu hết Afghanistan hôm 15/8. Kể từ đó, lực lượng này tìm cách đàm phán với phe kháng chiến ở Panjshir. Tuy nhiên, Taliban đã không chấp nhận các yêu cầu mà phe kháng chiến đưa ra trong đó có yêu cầu đại diện phe kháng chiến phải chiếm 30% thành phần nội các mà Taliban sắp lập ra. Taliban cho rằng đề nghị này là vô lý, và chỉ chấp nhận trao một đến hai vị trí trong nội các.