1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban ráo riết săn lùng người của chính quyền cũ

Thành Đạt

(Dân trí) - Những binh sĩ và quan chức từng làm việc cho chính quyền cũ của Afghanistan đang phải lẩn trốn để tránh nguy cơ bị Taliban săn lùng.

Taliban ráo riết săn lùng người của chính quyền cũ - 1

Các tay súng Taliban (Ảnh: AFP).

Trong những ngày qua, hàng đoàn binh sĩ Afghanistan trên xe bọc thép và xe bán tải di chuyển qua sa mạc để đến Iran. Các phi công quân sự cũng cố gắng bay nhanh nhất có thể để vượt qua những ngọn núi ở Uzbekistan.

Hàng nghìn thành viên của lực lượng an ninh chính phủ Afghanistan đã tìm mọi cách để chạy sang các nước khác trong vài tuần qua, khi Taliban nhanh chóng kiểm soát đất nước. Những người khác đã đầu hàng và trở về nhà. Một số người hạ vũ khí và gia nhập phe chiến thắng.

Tất cả họ đều là thành viên của lực lượng an ninh mà Mỹ và các đồng minh đã chi hàng chục tỷ USD để trang bị, huấn luyện nhằm chống lại Taliban trong suốt 20 năm qua.

Nhưng vẫn còn hàng nghìn người đang bị bỏ lại phía sau. Họ là các binh sĩ, lính biệt kích và tình báo Afghanistan - những người đã chiến đấu đến cùng bất chấp việc quân đội Afghanistan đã thừa nhận thất bại. Họ đang phải chạy trốn, ẩn náu và bị Taliban truy lùng.

"Không còn đường thoát. Tôi cầu nguyện mình sẽ được cứu", Farid, một lính biệt kích Afghanistan, cho biết trong tin nhắn gửi cho một binh sĩ Mỹ từng chiến đấu cùng.

Farid đang lẩn trốn ở khu vực đồi núi phía đông Afghanistan. Anh bị mắc kẹt sau khi các đơn vị quân đội chính quy xung quanh anh đầu hàng Taliban.

Taliban đang săn lùng những người mà nhóm này tin rằng từng hợp tác và chiến đấu cùng các lực lượng của Mỹ và NATO tại Afghanistan.

Một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc cho biết, Taliban đe dọa bắt giữ hoặc trừng phạt các thành viên trong gia đình của những người mà nhóm này truy lùng. Điều này dường như đi ngược lại với lời hứa của Taliban rằng, lực lượng này sẽ không trả thù những người từng làm việc cho chính quyền cũ hoặc lực lượng nước ngoài ở Afghanistan.

Taliban đang rà soát hồ sơ tại Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cũng như cơ quan tình báo của Afghanistan để lập danh sách các đặc vụ mà nhóm muốn săn lùng. Ngày càng có nhiều báo cáo cho thấy Taliban sẽ "trả thù" tàn bạo những người bị nhóm đưa vào tầm ngắm.

Một cựu thông dịch viên của lực lượng đặc nhiệm Mỹ cho biết, anh từng chứng kiến một người đàn ông bị bắn vì bị nghi từng làm việc cho lực lượng nước ngoài.

Tại thành phố Kandahar, các video do kênh truyền hình RTA của Afghanistan đăng trên mạng xã hội vào tuần trước cho thấy, hàng chục thi thể bị bỏ lại ven đường, trong đó có nhiều người được cho là binh sĩ và quan chức Afghanistan bị Taliban hành quyết.

Taliban ráo riết săn lùng người của chính quyền cũ - 2

Cảnh sát Afghanistan làm nhiệm vụ tại một chốt an ninh ở thủ đô Kabul (Ảnh: AFP).

Hiện chưa rõ có bao nhiêu quan chức an ninh và binh sĩ Afghanistan đang lẩn trốn.

Trên giấy tờ, lực lượng an ninh Afghanistan gồm khoảng 300.000 người, nhưng do tham nhũng, đào ngũ và thương vong, chỉ 1/6 trong số đó thực sự tham gia cuộc chiến chống Taliban trong năm nay.

Hàng nghìn binh sĩ đã đầu hàng sau khi Taliban càn quét khắp đất nước. Họ từ bỏ vũ khí sau khi được Taliban hứa sẽ không làm hại.

Taliban cho đến nay dường như vẫn giữ cam kết đó. Lực lượng này chỉ tập trung nhiều hơn vào 18.000 lính biệt kích của quân đội quân đội chính phủ, trong đó có nhiều người chưa đầu hàng, và các sĩ quan từ Tổng cục An ninh Quốc gia, cơ quan tình báo của Afghanistan.

Một số người đang lẩn trốn tại Thung lũng Panjshir, một khu vực chiến lược ở phía bắc Kabul, nơi một số nhà lãnh đạo Afghanistan đang nỗ lực tập hợp lực lượng chống lại Taliban. Họ được cho là có từ 2.000-2.500 người.

Tại sân bay Kabul, vài trăm lính biệt kích thuộc Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan đang trợ giúp hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ Mỹ giám sát việc sơ tán người nước ngoài và người Afghanistan. Theo một thỏa thuận đạt được với phía Mỹ, lực lượng biệt kích này sẽ là nhóm di tản cuối cùng, sau khi hoàn tất quá trình sơ tán.

Taliban bắt đầu tìm đến nhà các quan chức tình báo cấp cao của Afghanistan không lâu sau khi lực lượng này tiến vào thủ đô Kabul hôm 15/8. Taliban cũng đang lùng sục trong đám đông ở sân bay Kabul để truy tìm các binh sĩ và quan chức an ninh Afghanistan, cũng như những người từng làm việc trực tiếp với các lực lượng do Mỹ dẫn đầu.