1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban muốn Mỹ tiếp tục hiện diện ở Kabul

Minh Phương

(Dân trí) - Taliban đã đề nghị Mỹ duy trì hiện diện ngoại giao ở Kabul sau khi rút quân, giới chức Mỹ cho biết.

Taliban muốn Mỹ tiếp tục hiện diện ở Kabul - 1

Binh sĩ Mỹ hỗ trợ sơ tán tại sân bay ở Kabul ngày 21/8 (Ảnh: Reuters).

AFP dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, Taliban muốn Mỹ và các nước duy trì đại sứ quán ở Kabul sau khi hoàn tất chiến dịch sơ tán vào ngày 31/8.

Các quan chức Mỹ cho biết, hiện chính quyền Tổng thống Biden đang thảo luận về vấn đề này. Họ nói rằng, sự an toàn của giới chức Mỹ là ưu tiên hàng đầu và quyết định cuối cùng có thể được công bố vào đầu tuần tới ngay sau khi quá trình di tản hoàn tất.

Tại cuộc họp báo ngày 27/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận: "Họ (Taliban) đã nói rất rõ trong các giao thiệp rằng họ muốn Mỹ duy trì hiện diện ngoại giao". Ông nhấn mạnh: "Quyết định cuối cùng tất nhiên sẽ không phụ thuộc vào Taliban, đây là vấn đề cần xem xét nhất quán với trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho giới chức Mỹ".

Sau khi Taliban giành kiểm soát Afghanistan hôm 15/8, các nhà ngoại giao còn lại của Đại sứ quán Mỹ đã di chuyển đến sân bay Kabul - nơi Mỹ đang tiếp tục chiến dịch sơ tán công dân, nhân viên ngoại giao và quân nhân.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đến nay vẫn giữ nguyên kế hoạch hoàn tất chiến dịch sơ tán trong tháng 8 này. Nếu duy trì hiện diện ngoại giao ở Kabul thì Mỹ sẽ không còn binh sĩ tại đây để bảo vệ các nhân viên ngoại giao. Ngoài ra, hiện Mỹ chưa có kế hoạch công nhận chính quyền mới ở Afghanistan mà Taliban sắp lập ra.