1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tại sao một bác sĩ phẫu thuật từ chối kết hôn với “Bông hồng nước Anh”?

(Dân trí) - Bác sĩ phẫu thuật tim Hasnat Khan, người được tin là đã giành trọn trái tim của Công nương Diana, dù rất yêu nàng nhưng đã miễn cưỡng quyết định không kết hôn với “Bông hồng nước Anh”.

Bác sĩ Hasnat Khan, một người Hồi giáo, đã kết thúc mối quan hệ với Diana chỉ vài tháng trước cái chết của bà sau khi tin rằng một cuộc hôn nhân giữa họ có thể "đứt gánh giữa đường" và chia tách 2 người.

 

Bác sĩ Khan đã nói với cả gia đình: “Nếu con cưới cô ấy, cuộc hôn nhân của chúng con có thể không kéo dài quá 1 năm. Chúng con quá khác biệt nhau về văn hoá. Cô ấy đến từ sao Kim, con đến từ sao Hoả. Nếu điều đó xảy ra thì nó giống như một cuộc hôn nhân từ hai hành tinh khác nhau”.

 

Thông tin này đã được người cha giàu có của bác sĩ Hasnat Khan, ông Abdul Rasheed Khan, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Telegraph từ nhà riêng ở Pakistan. Cũng theo ông Abdul thì con trai ông không dám đương đầu với việc mối quan hệ của họ kết thúc.

 

 

Tại sao một bác sĩ phẫu thuật từ chối kết hôn với “Bông hồng nước Anh”? - 1
 

Bác sĩ Hasnat Khan.

Tuần trước, một trong những người bạn thân nhất của Công nương là Rosa Monckton đã tiết lộ trong phiên toà điều tra về cái chết của Diana rằng "Bông hồng nước Anh" không hề có ý định kết hôn với Dodi Al-Fayed, người cũng qua đời trong tai nạn giao thông ở đường hầm Paris cách đây 10 năm, vì Diana vẫn còn yêu bác sĩ Khan.

 

Bà Monckton khẳng định Công nương xứ Wales đã rất buồn và đau khổ khi bác sĩ Khan chia tay bà vào mùa hè năm 1997. “Dian rất yêu ông ấy. Cô ấy đã hi vọng rằng họ sẽ có tương lai với nhau. Cô ấy muốn cưới bác sĩ Khan”, bà Monckton nói.

 

Bác sĩ Hasnat Khan, 48 tuổi, đã yêu Diana trong khoảng thời gian 2 năm từ 1995. Diana đã súng chung với ông tại nhà riêng của bác sĩ Khan ở London và ông cũng sống cùng bà ở nhà riêng của Diana trong cung điện Kensington.

 

Tuy nhiên, cả 2 người luôn thận trọng về mối quan hệ của họ và bác sĩ Khan cũng chưa bao giờ tiết lộ công khai về tình cảm sâu đậm của ông dành cho Diana. Công nương cũng từng có ý định cải sang đạo Hồi để cưới bác sĩ Khan nhưng rồi lại từ bỏ ý định khi bác sĩ Khan quyết định chấm dứt quan hệ của họ.

 

Ông Abdul Rasheed Khan, cha của bác sĩ Khan, từng gặp Diana trong chuyến thăm của bà tới Lahore, Pakistan năm 1996. Ông Abdul cũng cho biết, ông chỉ nghe chuyện con trai mình có ý định kế hôn với Diana qua báo chí Anh. Sau đó, ông đã đem chuyện này hỏi con trai và bác sĩ Khan phủ nhận.

 

Ông Abdul và gia đình hiện đang sở hữu một nhà máy thuỷ tinh ở Jehlum thuộc tỉnh Punjab, miền bắc Pakistan. Đầu năm nay, bác sĩ Khan đã từ chức bác sĩ cố vấn ở một bệnh viện London sau 12 năm làm việc. Tháng trước, bác sĩ Khan đã trở về Pakistan sau khi kết hôn với cô Hadia Sher Ali, một phụ nữ gốc Afghanistan 29 tuổi, trong một đám cưới xa hoa vào năm ngoái.

 

Liên quan tới tranh cãi về chuyện tình cảm giữa Diana và Dodi, các giả thuyết trước đây cũng cho rằng Diana không hề yêu Dodi mà chỉ đi với Dodi nhằm mục đích khiến bác sĩ Khan phải ghen tuông và van xin cô quay lại.

 

VTH

Theo Telegraph