Tài phiệt Nga đứng sau đàm phán giữa ông Putin và ông Trump
(Dân trí) - Kirill Dmitriev, một nhà tài phiệt được mệnh danh "người cố vấn" của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được cho là đang làm trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Washington.
![Tài phiệt Nga đứng sau đàm phán giữa ông Putin và ông Trump - 1 Tài phiệt Nga đứng sau đàm phán giữa ông Putin và ông Trump - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/UOv_OMjZz8Ct_xZiYgTUFk6XHiM=/thumb_w/1020/2025/02/15/tai-phietgetty11zon-crop-1739575911350.jpeg)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và tài phiệt Kirill Dmitriev (Ảnh: Getty).
Chỉ đến khi đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, tiết lộ ông Kirill Dmitriev là người đồng cấp chính trong cuộc trao đổi tù nhân mới đây giữa Nga và Mỹ, công chúng mới biết ai đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Putin với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo các nguồn thạo tin, ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán dẫn đến việc trả tự do cho công dân Mỹ Marc Fogel hôm 11/2 vừa qua.
Reuters cho biết, ông Dmitriev vốn là đại diện không chính thức của Tổng thống Nga Putin trong các cuộc tiếp xúc với chính quyền Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2016.
Ông cũng được mệnh danh là "người liên lạc của Điện Kremlin" vì ảnh hưởng của ông trong giới tài chính và chính trị Nga.
Vị giám đốc điều hành này duy trì mối quan hệ làm việc chặt chẽ với Tổng thống Putin, thường xuyên gặp ông để thảo luận về các dự án đang triển khai của RDIF.
Ông Dmitriev cũng đã có được sự tiếp cận đáng kể với nhóm thân cận của ông Putin thông qua các mối quan hệ cá nhân. Báo điều tra The Insider của Nga đưa tin hồi tháng 8/2023, vợ ông, Natalia Popova, là bạn thân và đối tác kinh doanh của Katerina Tikhonova, con gái út của ông Putin.
The Insider cho biết, các mối quan hệ cá nhân đã hỗ trợ ông Dmitriev đáng kể trong thăng tiến sự nghiệp.
Không lâu sau khi nhậm chức vào cuối tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã nối lại và thúc đẩy liên lạc với Nga.
Một trong những thỏa thuận đầu tiên mà Washington đạt được là đưa công dân Marc Fogel trở về nước. Marc Fogel, một cựu quan chức ngoại giao Mỹ, bị bắt tại Nga vào năm 2021 với cáo buộc tàng trữ trái phép cần sa. Ông được trả tự do sau khi đặc phái viên của ông Trump về Trung Đông Steve Witkoff đến Moscow thương lượng.
Một tín hiệu khác cho thấy sự cải thiện trong mối quan hệ Nga và Mỹ là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút.
Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump tuyên bố đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine sẽ bắt đầu "ngay lập tức".
"Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine, Trung Đông, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, sức mạnh của đồng đô la và nhiều chủ đề khác. Chúng tôi nhất trí hợp tác rất chặt chẽ, bao gồm cả việc thăm viếng các quốc gia của nhau, đồng ý để các nhóm liên quan bắt đầu đàm phán ngay lập tức. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo về cuộc điện đàm này, điều mà tôi sẽ làm ngay bây giờ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.