1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sứ quán Việt Nam tại Pháp lập nhóm phản ứng nhanh sau các vụ tấn công ở Paris

(Dân trí) - Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, sứ quán đã thiết lập một nhóm phản ứng nhanh để liên hệ với bộ phận giải quyết khủng khoảng của Bộ Ngoại giao Pháp và các bệnh viện để tìm xem có người Việt nào là nạn nhân của vụ khủng bố hay không.

Trả lời phóng vấn VTV, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên truyền hình phát biểu và đặt nước Pháp vào tình trạng khẩn cấp. Pháp cũng đóng cửa biên giới và sẽ sử dụng mọi biện pháp để đảm bảo an ninh cho người dân. Tổng thống khuyên người dân nên ở trong nhà và không nên ra ngoài đường phố vào thời điểm này.

Đã có 153 người thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Paris (Ảnh: AFP)
Đã có 153 người thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Paris (Ảnh: AFP)

"Vào thời điểm này là gần 3 giờ sáng, không khí xung quanh đại sứ quán Việt Nam tại Paris khá yên tĩnh. Được sự chỉ đạo của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã thiết lập một nhóm phản ứng nhanh để liên hệ đến bộ phận giải quyết khủng khoảng của Bộ Ngoại giao Pháp và các bệnh viện để tìm xem có người Việt là nạn nhân hay không", ông Sơn nói với VTV.

Theo ông Sơn, cho đến giờ phút này, các cơ quan chức năng của Pháp đều trả lời là hiện nay đang trong quá trình xác định tên tuổi, quốc tịch của các nạn nhân, cho nên chưa thể có thông tin cụ thể ngay vào thời điểm này mà phải chờ cho đến sáng mai hoặc một vài giờ nữa thì mới có thể có thông tin.

Hiện nay, tất cả các cán bộ ở Đại sứ quán đang tiếp tục theo dõi sát tình hình để nắm bắt các thông tin. Sứ quán cũng đưa một đường dây nóng lên Website để trong trường hợp có bà con có thông tin gì và họ có cần sự giúp đỡ thì có thể liên hệ với Đại sứ quán một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, Đại sứ cho hay.

Nam Hằng