1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấn công khủng bố tại 6 địa điểm ở Paris, 120 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 120 người đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ nổ và xả súng xảy ra liên tiếp tại trung tâm thủ đô Paris vào tối qua. Khoảng 200 người cũng bị thương, trong đó 80 người bị thương nặng. Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và đóng cửa biên giới.

(Cập nhật theo giờ Việt Nam)

 

Tấn công khủng bố tại 6 địa điểm ở Paris, 120 người chết - 1

- Các vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 13/11 tại 6 địa điểm ở trung tâm Paris

- Các vụ nổ và xả súng diễn ra đồng thời

- Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại nhà hát Bataclan, nơi nhiều người đã bị bắt giữ làm con tin

- Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa biên giới

 

Con số thương vong mới nhất do tờ Le Parisien công bố:

- Rạp hát Bataclan: ít nhất 100 người chết, 7 người nguy kịch, 4 người khác bị thương
- Phố Charonne: 19 người chết, 13 người nguy kịch, 10 người khác bị thương
- Phố Bichat: 14 người chết, 10 người nguy kịch, 10 người khác bị thương
- Đại lộ Cộng hòa: 4 người chết, 11 người nguy kịch, 10 người khác bị thương
- Sân vận động Stade de France: 4 người chết, 11 người nguy kịch, 39 người khác bị thương
- Phố Beaumarchais: 3 người nguy kịch, 4 người khác bị thương

 


Các thi thể nằm la liệt bên ngoài nhà làng Le Carillon sau vụ xả súng tại đây (Ảnh: Reuters)

Các thi thể nằm la liệt bên ngoài nhà làng Le Carillon sau vụ xả súng tại đây (Ảnh: Reuters)

12h30

Giới chức Pháp cho biết tổng số người thiệt mạng trong các vụ tấn công là ít nhất 120 người, giảm so với con số trước đó, do số con số thông kê số người bị sát hại trong rạp hát giảm.

11h20

Tổng thống Mỹ Obama vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Trong đó, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố: "Vụ tấn công này không chỉ nhằm vào Paris, không chỉ nhằm vào người dân Pháp mà là hành động tấn công vào nhân loại và các gia trị chung và chúng ta đều chia sẻ".

Ông Obama gọi các vụ tấn công là "nỗ lực tàn bạo để khủng bố những thường dân vô tội".

10h55

Công tố viên Paris François Molins cho biết 6 địa điểm tại Paris đã bị tấn công vào tối qua 13/11.

10h45

Một lực lượng hùng hậu đã được giới chức Pháp huy động để đảm bảo an ninh sau các vụ tấn công:

- 450 lính cứu hỏa của Paris và hơn 280 lính cứu hỏa của khu vực ngoại ô

- Toàn bộ cảnh sát tại trụ sở cảnh sát Paris, khoảng 200 người, cùng 800 cảnh sát tuần tra đường cao tốc được huy động để bảo vệ hiện trường và giữ trật tự các tuyến phố

- 46 đơn vị (khoảng 150 người) được huy động từ các khu vực ngoại ô để hỗ trợ an toàn trên đường cao tốc

- 1500 binh sỹ quân đội được triển khai tăng cường

- 36 bệnh viện đã tiếp nhận người bị thương

- Cảnh sát cũng hiện diện tại nhiều trạm thu phí bên ngoài Paris

 

Tấn công khủng bố tại 6 địa điểm ở Paris, 120 người chết - 3

10h40

Theo hãng tin AFP, ngoài những người thiệt mạng còn có hơn 200 người bị thương sau các vụ tấn công, trong đó 80 trường hợp thương nặng.

10h20

Một nhân chứng khác chứng kiến vụ xả súng vào một quán bar cho biết, đã thấy một kẻ tấn công nã đạn với súng AK, trước khi leo lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

"Tôi đi ra phía cửa sổ thì thấy một gã đang nã đạn với khẩu AK. Hắn ta đứng ở góc đường và nã đạn về khắp mọi phía. Sau đó một chiếc ô tô tới và tên này leo lên bỏ đi. Có 3 người đã sống sót sau vụ xả súng. Tôi không ngờ một cảnh tượng như vậy lại diễn ra. Tôi thấy mọi người chạy lại một thi thể nằm trên mặt đất và tôi đã gọi cảnh sát.

Tôi đi xuống đường và nhận ra rằng có 4-5 thi thể trong một quán bar. Có những chiếc xe có tài xế và hàn khách bị sát hại. Cảnh sát sau đó yêu cầu tất cả về nhà".

 


Các vết máu loang lổ trên người một thanh niên sau vụ tấn công.

Các vết máu loang lổ trên người một thanh niên sau vụ tấn công.

10h15

Theo tờ Guardian của Anh, con số thương vong mới nhất trong các vụ khủng bố tại Paris hiện là 158 người thiệt mạng.

Phóng viên Julien Pearce của đài Europe 1 có mặt trong rạp hát Bataclan khi những kẻ tấn công xông vào cho biết: "Mọi người tháo chạy tứ tán lên cả phía sân khấu. Tình trạng giẫm đạp đã xảy ra và tôi cũng bị giẫm đạp. Tôi thấy rất nhiều người bị trúng đạn. Những kẻ mang súng có rất nhiều thời gian để nạp đạn ít nhất 3 lần. Chúng đều không bịt mặt. Chúng biết chúng đang làm gì và tất cả còn rất trẻ".

10h

Cơ quan công tố Paris cảnh báo đồng phạm của những kẻ tấn công khủng bố có thể vẫn đang lẩn trốn. Một trang web đã được bộ nội vụ Pháp lập ra để nhận tin tức từ công chúng và trình báo người mất tích www.securite.interieur.gouv.fr

9h40

Cảnh sát Pháp khẳng định với báo giới địa phương trong số 4 kẻ khủng bố bị tiêu diệt tại nhà hát Bataclan, có 3 kẻ cuốn thuốc nổ quanh người. Những kẻ này đã kích nổ khi cảnh sát tiến lại gần.

Tấn công khủng bố tại 6 địa điểm ở Paris, 120 người chết - 5

9h25

Thông tin từ Bộ nội vụ Pháp cho biết ít nhất 153 người được xaác định thiệt mạng, trong đó 112 người chết tại rạp hát Bataclan.


Tháp Eiffel ở Paris đã tắt điện sau các vụ khủng bố.

Tháp Eiffel ở Paris đã tắt điện sau các vụ khủng bố.

9h10

AFP dẫn lời một nhân chứng khẳng định, một trong những kẻ tấn công đã hô khẩu hiệu Hồi giáo: "Allahu akbar" trước khi nã đạn vào đám đông trong rạp Bataclan.

Trong khi đó tại khu vực gần sân vận động Stade de France, nơi 3 vụ nổ đã xảy ra, một nhân chứng cho biết có ít nhất một vụ do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện.

 


Đồ họa mô phỏng 7 địa điểm xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Paris.

Đồ họa mô phỏng 7 địa điểm xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Paris.

Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, tuyên bố Paris sẽ "không gục ngã". "Đêm nay là quãng thời gian của đau đớn, nước mắt, tiếc thương nhưng Paris vẫn sẽ đứng vững. Tôi biết rằng người Paris, sẽ thấy đau đớn khi nhiều người đã ngã xuống, và sẽ là những người đầu tiên sát cánh bên các nạn nhân để cho thấy những kẻ đó (khủng bố) thấy sẽ không thể chạm tới sự tự do và cuộc sống tươi đẹp tại đây", bà Hidalgo phát biểu sau khi tới thị sát gần hiện trường rạp hát Bataclan.

Thông tin về vụ thảm sát tại Paris phủ kín trang nhất các tờ báo lớn khắp châu Âu ra ngày 14/11.

Tấn công khủng bố tại 6 địa điểm ở Paris, 120 người chết - 8

9h5

Tờ Le Parisien của Pháp dẫn nguồn tin cơ quan thực thi pháp luật đã đăng tải số lượng thương vong được cập nhật tại 6 địa điểm. Theo đó có 4 người chết, 11 người nguy kịch tại sân vận động Stade de France. 14 người chết 10 người nguy kịch tại khu vực gần đường Bichat, 4 người chết, 11 người nguy kịch tại đại lộ Cộng hòa.

Tại đường Charonne có 19 người được ghi nhận thiệt mạng, 13 người nguy kịch. Đường Beaumarchais có 3 trường hợp nguy kịch. Nhưng thương vong cao hơn cả vẫn là tại rạp Bataclan với hơn 100 người chết 7 người nguy kịch.

8h50

Thông báo từ tài khoản Twitter chính thức của tòa thị chính Paris cho biết mọi khu vực tập trung đông người sẽ bị đóng cửa trong ngày 14/11. "Ngày mai, toàn bộ các trường học, bảo tàng, thư viện, phòng tập thể dục, bể bơi, các chợ thực phẩm đều đóng cửa".


Một người đàn ông bị thương được sơ cứu ngay tại hiện trường.

Một người đàn ông bị thương được sơ cứu ngay tại hiện trường.

8h48

Hãng tin AFP dẫn lời một nhân chứng khẳng định một trong những kẻ tấn công đã đề cập tới chiến dịch quân sự của Pháp tại Syria.

8h42

Kênh Sputnik dẫn lời giới chức Phápc ho biết hơn 150 người được xác định đã thiệt mạng. Trong đó, riêng tại rạp hát Bataclan có 118 thi thể được tìm thấy, hãng tin Nga đưa tin.

 


Thi thể một nạn nhân tại hiện trường vụ tấn công.

Thi thể một nạn nhân tại hiện trường vụ tấn công.

Trong khi đó, tTruyền thông Pháp cho biết trong vụ đột kích rạp hát Bataclan, 4 cảnh sát đã hy sinh.

Trước đó, công tố viên Paris Francois Molins cho biết con số người chết được nhận định rất cao và có thể vượt 120 người. "Chúng tôi giờ phải xác định danh tính những kẻ khủng bố", Molins nói.

 


1.500 binh sĩ đã được triển khai trên khắp Paris sau các vụ tấn công.

1.500 binh sĩ đã được triển khai trên khắp Paris sau các vụ tấn công.

8h40

Cơ quan công tố Paris xác nhận đã có 5 kẻ tấn công bị tiêu diệt, trong đó có 3 phần tử tại rạp hát Bataclan.

Tòa thị chính Paris trong đăng tải trên tài khoản Twitter cho biết đã đóng cửa nhiều tuyến tàu điện ngầm, gồm số 3, 5, 8, 9 và 11 sau các vụ tấn công.

8h32

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ "sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ mà chính phủ và nhân dân Pháp cần". Trong khi đó giới chức Washington cũng đã triển khai các biện pháp tăng cường an ninh tại thủ đô, và với hệ thống tàu điện ngầm. Hành khách được đề nghị trình báo mọi hành động khả nghi, kênh ABC đưa tin.


Thi thể các nạn nhân nằm trên đường phố sau một vụ tấn công tại Paris.

Thi thể các nạn nhân nằm trên đường phố sau một vụ tấn công tại Paris.

 

Tấn công khủng bố tại 6 địa điểm ở Paris, 120 người chết - 13

8h27

Tổng thống Pháp Hollande đã thị sát hiện trường vụ tấn công tại nhà hát Bataclan.

Phát biểu tại hiện trường vụ tấn công nhà hát Bataclan, Tổng thống Pháp Hollande khẳng định: "Chúng tôi muốn có mặt tại đây giữa những người đã chứng kiến các hành động tàn ác này, để nói rằng chúng ta sẽ chiến đấu và cuộc chiến của chúng ta sẽ không thương tiếc bởi những kẻ khủng bố đủ khả năng tiến hành những tội ác này cần phải biết rằng chúng sẽ phải đối mặt với một nước Pháp quyết tâm, đoàn kết, sát cánh bên nhau. Nước Pháp sẽ không để mình bị khiếp sợ, cho dù hôm nay chúng ta đang bày tỏ những cảm xúc to lớn sau tham kịch này. Đây là một hành động đáng kinh tởm, tội ác man rợ".


Tổng thống Pháp thị sát hiện trường vụ tấn công nhà hát Bataclan.

Tổng thống Pháp thị sát hiện trường vụ tấn công nhà hát Bataclan.

8h20

Hãng hàng không Mỹ American Airlines cho biết đã hoãn mọi chuyến bay tới Paris. "Hiện tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle vẫn mở cửa, nhưng chúng tôi sẽ hoãn các chuyến bay trong tối nay cho đến khi có thêm thông tin", người phát ngôn Joshua Freed của American Airlines khẳng định.

Reuters dẫn thông tin từ Bộ ngoại giao Pháp cho biết sân bay Charles de Gaulle cũng như các sân bay khác sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Các tuyến đường sắt cũng không bị ảnh hưởng.

8h16

Một người khẳng định đã thoát chết tại rạp hát Bataclan cho biết trên tài khoản Twitter có tên Angelique Chrisafis: "Tất cả mọi người nằm rạp xuống sàn nhưng những kẻ mang súng không ngừng xả đạn vào những người đang nằm trên sàn".

8h10 Theo kênh Sputnik của Nga, Tổng thống Pháp Hollande cam kết sẽ đáp trả "không thương tiếc" những kẻ đứng sau các vụ tấn công.

Báo giới Pháp cho biết có tổng cộng 5 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt khắp Paris.

8h

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa toàn bộ biên giới.

7h50

Theo Dailymail, có tới 142 người đã thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố tại Paris vào tối qua. Chỉ riêng tại nhà hát Bataclan đã có ít nhất 100 người thiệt mạng.

7h45

Hãng tin AFP cho biết 1.500 binh sĩ đã được triển khai tại Paris sau các vụ tấn công.


Các con tin được giải cứu khỏi nhà hát Bataclan.

Các con tin được giải cứu khỏi nhà hát Bataclan.

7h35

Báo chí Pháp dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết khoảng 100 người đã thiệt mạng chỉ trong vụ tấn công tại nhà hát Bataclan, nằm gần trụ sở tòa báo tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, nơi từng bị tấn công khủng bố hồi 1 năm nay.

Các tay súng đã bắt giữ nhiều con tin tại nhà hát trước khi cảnh sát tiếp cận tòa nhà.

 


Mọi người đổ xuống sân vận động Stade de France sau khi 2 vụ nổ được nghe thấy trong khi trận đấu giữa Pháp và Đức đang diễn ra.

Mọi người đổ xuống sân vận động Stade de France sau khi 2 vụ nổ được nghe thấy trong khi trận đấu giữa Pháp và Đức đang diễn ra.

 

 

***


Các vụ tấn công xảy ra nhiều địa điểm ở trung tâm thủ đô Paris

Các vụ tấn công xảy ra nhiều địa điểm ở trung tâm thủ đô Paris

Các nguồn tin cho biết các vụ tấn công xảy ra tại ít nhất 3 địa điểm ở trung tâm thủ đô Paris.

Ít nhất 15 người bị sát hại gần trung tâm nghệ thuật Bataclan, nơi có tới 60 người đang bị bắt giữ làm con tin. Các vụ nổ và xả súng đã được đưa tin.

Ba người đã thiệt mạng trong vụ nổ lớn gần sân vận động Stade de France. Một số nguồn tin cho biết đây là một vụ đánh bom liều chết.

Giới chức Paris đã khuyến cáo người dân nên ở trong nhà. Các binh sĩ đang được triển khai trên khắp Paris.

 

 


Các nhân chứng bị hoảng loạn sau các vụ tấn công.

Các nhân chứng bị hoảng loạn sau các vụ tấn công.

Vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào nhà hát Bataclan. Địa điểm này nằm cách trụ sở của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, nơi từng bị tấn công khủng bố hồi 1 năm nay, khoảng 200m. Theo BBC, hàng loạt xe cứu thương đã tới hiện trường, chứng tỏ có nhiều nạn nhân bên trong.

Các vụ tấn công khác xảy ra tại 2 nhà hàng Le Petit Cambodge và Le Carillon tại quận 10, nơi một phóng viên của BBC nhìn thấy 10 người nằm trên nền đất, đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

Một nhân chứng nói tới tờ Liberation rằng anh nghe thấy hơn 100 tiếng súng bị nã vào quán cà phê La Belle Equipe tại quận 11. Các nguồn tin cho biết có tới 6 tay súng có liên quan.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngay lập tức “lên án hành động vô nhân đạo nhằm khủng bố các dân thường vô tội”.

Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông bị sốc và cam kết có thể làm bất kỳ điều gì để trợ giúp nước Pháp.

An Bình-Thanh Tùng