1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết vì Covid-19 ở Italia tăng mạnh nhất thế giới lên 366

(Dân trí) - Tăng gần 3 lần trong một ngày, hiện tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Italia chỉ sau Trung Quốc, trong khi số ca mắc bệnh đã vượt Hàn Quốc.

 
Số người chết vì Covid-19 ở Italia tăng mạnh nhất thế giới lên 366 - 1
Hiện số ca tử vong vì Covid-19 ở Italia chỉ sau Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Getty)


AFP dẫn thông tin từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 8/3, nước này ghi nhận 133 ca tử vong vì virus corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm phổi Covid-19. Đây là ngày có số ca tử vong nhiều nhất ở Italia kể từ khi dịch bùng phát hồi cuối tháng 2, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 tại đây lên 366 người. Như vậy, hiện số người tử vong vì Covid-19 ở Italia chỉ sau Trung Quốc (hơn 3.000 ca).

Italia hôm qua cũng ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục, tăng 1.492 ca lên 7.375 ca, vượt qua con số 7.313 ca ở Hàn Quốc - nơi từng được coi là bùng phát dịch mạnh nhất chỉ sau Trung Quốc. Các ca mắc bệnh và tử vong chủ yếu tập trung ở vùng Lombardy, một trong những khu vực giàu có và đông dân cư nhất ở miền bắc Italia.

Nhằm ngăn chặn dịch lan rộng, chính phủ Italia hôm qua đã ban hành sắc lệnh phong tỏa các vùng dịch với gần 16 triệu dân, trong đó có Lombardy và ít nhất 15 tỉnh thuộc các khu vực khác. Các khu vực này sẽ trở thành khu vực “nội bất xuất, ngoại bất nhập” cho đến 3/4. Theo sắc lệnh, toàn bộ trường học, bảo tàng, khu nghỉ dưỡng, bể bơi, câu lạc bộ thể hình cũng đóng cửa ít nhất cho đến đầu tháng 4. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, hạn chế đi lại.

Người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự Italia Angelo Borrelli cho biết, chính phủ nước này có kế hoạch phân phối khoảng 22 triệu khẩu trang y tế nhằm hạn chế dịch lây lan.

Hãng hàng không Alitalia hôm qua cũng cho biết sẽ hoãn các chuyến bay nội địa và quốc tế từ sân bay lớn kể từ ngày 9/3 sau khi chính phủ ban bố lệnh phong tỏa các khu vực ở miền bắc. Hãng này cho biết sẽ chỉ khai thác các tuyến bay nội địa từ sân bay nhỏ Milan Linate và giảm các số chuyến bay giữa Venice và Rome.

Số người chết vì Covid-19 ở Italia tăng mạnh nhất thế giới lên 366 - 2
Khoảng 1/4 dân số Italia bị phong tỏa để ngăn dịch Covid-19 lây lan. - Đồ họa: BBC: Vùng bị phong tỏa màu đỏ, vùng không bị phong tỏa màu xanh.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cuối năm 2019. Hiện dịch đã lan ra khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong khi tình hình dịch ở Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu được kiểm soát với số ca tử vong và mắc mới giảm mạnh, dịch lại bắt đầu bùng phát mạnh ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại Mỹ, ít nhất 8 bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi số ca mắc Covid-19 lên hơn 500 ca, trong đó 21 bệnh nhân đã tử vong. Tại châu Âu, số ca nhiễm bệnh ở Pháp hiện là 1.126 ca, tại Đức là 939 ca, Tây Ban Nha 589 ca, Anh 273 ca. Giới chức Pháp hôm qua đã ban bố lệnh cấm các sự kiện tụ tập hơn 1.000 người. "Ưu tiên hàng đầu là làm mọi việc có thể để ngăn virus lây lan", Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nói.

Tại điểm nóng Covid-19 ở Trung Đông, trong ngày hôm qua, Iran ghi nhận số ca tử vong kỷ lục (49 ca), nâng số người chết vì dịch này tại đây lên 197. Trong khi đó, số ca mắc mới tăng 743 trường hợp lên 6.566 ca.

Minh Phương
Theo AFP