1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc tăng lên 5.766

(Dân trí) - Số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại Hàn Quốc tính đến ngày 5/3 đã tăng lên 5.766 trường hợp.

 
Số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc tăng lên 5.766 - 1

Nhân viên y tế dùng băng dán để che vết thương trên mặt do đeo kính bảo hộ suốt nhiều giờ đồng hồ trong khi điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện Dongsan ở Daegu, Hàn Quốc ngày 4/3. (Ảnh: Yonhap)

Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc ngày 5/3 đã ghi nhận thêm 438 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5.766 trường hợp.

Trong số 438 ca nhiễm mới, 320 người được xác nhận tại thành phố Daegu và 87 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Đây cũng là 2 ổ dịch corona lớn tại Hàn Quốc.

Các tỉnh, thành phố lớn khác tại Hàn Quốc cũng công bố các ca nhiễm Covid-19, trong đó thủ đô Seoul xác nhận có thêm 4 ca nhiễm mới.

Tính đến nay, 35 người, chủ yếu là các bệnh nhân lớn tuổi và từng gặp các vấn đề về sức khỏe trước đó, đã tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc.

Khoảng 60% số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người.

Giới chức y tế địa phương dự đoán số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc sẽ còn tăng lên sau khi họ hoàn tất xét nghiệm cho hơn 212.000 tín đồ Tân Thiên Địa.

Giới chức y tế Hàn Quốc hiện đã chuyển sự tập trung sang việc xét nghiệm virus corona đối với dân thường tại Daegu, đồng thời cảnh báo về mức độ lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố này.

Các bệnh viện ở vùng tâm dịch của Hàn Quốc đều đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và cơ sở hạ tầng để đáp ứng với số bệnh nhân Covid-19 tăng nhanh. 

Hàn Quốc là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc, sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên hôm 20/1 là một phụ nữ từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc.

Thành Đạt

Theo Yonhap