1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Slovakia cảnh báo Thế chiến 3 nếu NATO kết nạp Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo việc kết nạp Ukraine vào NATO có nguy cơ dẫn tới Thế chiến 3.

Slovakia cảnh báo Thế chiến 3 nếu NATO kết nạp Ukraine - 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: RT).

"Chừng nào tôi còn là thủ tướng Slovakia, tôi sẽ dẫn dắt các nhà lập pháp, những người mà tôi có quyền kiểm soát với tư cách là chủ tịch đảng, không bao giờ đồng ý cho Ukraine gia nhập NATO", Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói trong cuộc phỏng vấn hôm 6/10.

"Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là nền tảng thuận lợi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba", ông Fico cảnh báo.

Thủ tướng Fico, nhà lãnh đạo từ lâu đã chỉ trích viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Ukraine, đã nhấn mạnh rằng cuộc xung đột Ukraine phải được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông đã nhiều lần cảnh báo về việc leo thang căng thẳng với Nga.

Thủ tướng Fico nhiều lần khẳng định sẽ ngăn Ukraine gia nhập NATO, cho rằng động thái như vậy sẽ chỉ dẫn đến thảm họa toàn cầu do kịch bản xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga có thể bùng phát.

Trước khi ông Fico nhậm chức sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 9/2023, Slovakia là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev một cách mạnh mẽ khi cung cấp hàng loạt các loại vũ khí tinh vi, bao gồm máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không.

Sau khi nhậm chức, ông Fico đã dừng viện trợ quân sự cho Kiev. Trước đó, ông đã nhấn mạnh viện trợ cho Ukraine khiến Slovakia không có khả năng tự vệ và chỉ kéo dài tình trạng thù địch.

Ông Fico cũng nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc xung đột Ukraine. Ông cho rằng sự hỗ trợ lâu dài dành cho Kiev là "phung phí vô ích nhân lực và tiền bạc". 

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalinak thừa nhận động thái của chính phủ tiền nhiệm đã khiến thế trận phòng thủ của Slovakia bị ảnh hưởng nặng nề.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào Hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và một số thành viên của liên minh đồng ý rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO, Kiev vẫn chưa được đưa ra một thời gian biểu cụ thể cho việc gia nhập. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bế tắc này là do cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa đến hồi kết.

Vào tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt.

Hồi tháng 7, 32 thành viên NATO đã ra tuyên bố chung sau hội nghị ở Washington, Mỹ. Tuyên bố chung khẳng định: "Tương lai của Ukraine là ở NATO. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này trên con đường không thể đảo ngược để hội nhập hoàn toàn khu vực, bao gồm cả tư cách thành viên NATO".

Liên minh hoan nghênh những cải cách dân chủ, kinh tế và an ninh cần thiết của Ukraine để tiến gần hơn đến mục tiêu gia nhập khối. Tuyên bố chung của khối nêu rõ, Ukraine sẽ nhận được lời mời "khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng".

Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ý định gia nhập khối của Ukraine là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột. Moscow cũng cho rằng tính trung lập của Kiev là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững với nước láng giềng.

Theo RT