1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu đạn pháo thông minh Mỹ viện trợ cho Ukraine liên tục bắn hụt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ nói rằng nước này dường như đã dừng chuyển cho Ukraine đạn pháo thông minh Excalibur vì loại đạn này liên tục bắn chệch mục tiêu.

Siêu đạn pháo thông minh Mỹ viện trợ cho Ukraine liên tục bắn hụt - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa đạn M982 Excalibur (Ảnh: Kyiv Post).

Washington Post dẫn lời các quan chức Ukraine ẩn danh cho hay, Mỹ được cho đã dừng chuyển cho Kiev đạn pháo Excalibur sau màn trình diễn không mấy khả quan của vũ khí này trên chiến trường.

Từ 6 tháng trước, Ukraine đã phàn nàn rằng, năng lực gây nhiễu và tác chiến điện tử đáng gờm của Nga đã khiến cho nhiều loại siêu vũ khí của Mỹ suy giảm uy lực trên tiền tuyến.

Nguồn tin cho hay, vũ khí bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là đạn pháo Excalibur dẫn đường bằng GPS và rocket của HIMARS.

Vì vậy, phía Mỹ được cho đã quyết định dừng chuyển loại đạn đắt đỏ Excalibur cho Ukraine.

Theo báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ, chi phí của mỗi quả Excalibur vào khoảng 100.000 USD vào năm 2022, gấp 50 lần so với một quả đạn pháo 155mm không có hệ thống dẫn đường. Đây là mức chi phí trước khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra.

Mặt khác, hệ thống dẫn đường trên Excalibur cũng không vượt qua nổi tác chiến điện tử của Nga, khiến nó trở thành vũ khí vừa đắt đỏ, vừa kém hiệu quả tại Ukraine.

Hai báo cáo về vũ khí của Ukraine mà New York Times tiếp cận được đã tiết lộ khả năng gây nhiễu đáng gờm của Nga.

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, tỷ lệ các cuộc tấn công thành công bằng đạn Excalibur đã giảm từ mức 55% xuống mức 7% trong tháng 7 và 6% vào tháng 8. Trong thời gian này, Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công vào mùa hè nhưng bất thành.

Theo các nguồn tin ở Ukraine, có thời điểm, nước này bắn ra 19 quả Excalibur nhưng chỉ có 1 quả trúng mục tiêu. Đây là tỷ lệ rất thấp so với những gì mà loại đạn này được trang bị.

Điều đó có nghĩa là chi phí cho một cuộc tấn công thành công bằng Excalibur tăng vọt từ 300.000 USD lên 1,9 triệu USD, một con số rất không bền vững trong cuộc chiến tiêu hao.

Màn trình diễn của Excalibur trái ngược với những dự đoán ban đầu khi Mỹ công bố viện trợ loại đạn này cho Ukraine.

Vào thời điểm đó, Excalibur được các chuyên gia phương Tây dự đoán là vũ khí thay đổi cuộc chơi. Đạn pháo 155mm được dẫn đường bằng GPS được mô tả là có khả năng tấn công chính xác, tầm bắn xa hơn đạn pháo thông thường.

Trong thời gian qua, các quả bom dẫn đường bằng GPS JDAM-ER và đạn pháo thông minh Excalibur mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng vì hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga liên tục gây nhiễu.

Để khắc phục tình trạng này, Không quân Mỹ đã trao một hợp đồng trị giá 23,5 triệu USD cho công ty SARA nhằm phát triển một hệ thống dẫn đường mới để trang bị lên hỏa lực thông minh nhằm ngăn vũ khí EW của Nga.

Hệ thống này được thiết kế để xác định vị trí của bất kỳ thiết bị phát tần số vô tuyến (RF) nào trên chiến trường, sau đó điều hướng cho quả bom tiếp cận nguồn phát. Các mục tiêu có thể bao gồm radar phòng không cũng như hệ thống gây nhiễu.

Mục tiêu của hệ thống dẫn đường mới sẽ là đảm bảo cho vũ khí thông minh vẫn có thể tìm được mục tiêu dù bị gây nhiễu nghiêm trọng tính năng định vị bằng GPS.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine