Sát thủ không chiến Nga chơi trò "mèo vờn chuột" với Ukraine
(Dân trí) - Cả Nga và Ukraine liên tục thay đổi chiến thuật tấn công, đánh chặn bằng UAV, tạo ra những bước ngoặt lớn trong cuộc chiến công nghệ.

Hiện trường một vụ không kích ở Ukraine (Ảnh: Reuters).
Euromaidan Press đưa tin, Nga đã bắt đầu sử dụng một chiến thuật UAV mới ở Ukraine. Các UAV cảm tử Shahed của Nga hiện đã thực hiện những thao tác phức tạp trong khi bay, dường như nhằm né tránh UAV đánh chặn của Ukraine, theo chuyên gia tác chiến điện tử Serhii Beskrestnov, còn được biết đến với biệt danh "Flash".
UAV đánh chặn của Ukraine hiện là loại vũ khí tiên tiến nhất của nước này trong việc chống lại UAV Nga. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho các nhà sản xuất trong nước: Đảm bảo năng lực triển khai ít nhất 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày để bảo vệ các thành phố và mục tiêu quân sự của Ukraine.
“Các UAV Shahed đã bắt đầu thực hiện một loạt thao tác phức tạp trong lúc bay nhằm làm giảm hiệu quả của các UAV đánh chặn trên không của chúng ta”, ông Beskrestnov giải thích.
Theo ông, quân đội Nga từ lâu đã chuẩn bị để đối phó với UAV đánh chặn của Ukraine, và chiến thuật UAV mới này chỉ là bước khởi đầu.
Bất chấp mối đe dọa mới, chuyên gia này khẳng định Ukraine đang tích cực nâng cấp công nghệ đánh chặn của mình.
Trong những năm qua, Nga và Ukraine được ví là đang chơi trò "mèo vờn chuột" về UAV. Hai bên liên tục tung ra các đòn tấn công và vũ khí mới và bên còn lại sẽ tìm cách khắc chế.
Ví dụ, trong giai đoạn đầu, khi UAV của Ukraine tỏ ra hiệu quả trong việc tấn công tăng, thiết giáp Nga, Moscow đã tăng cường hệ thống tác chiến điện tử để bắn hạ những vũ khí này.
Khi tác chiến điện tử trở nên phổ biến trên toàn tiền tuyến, Nga tung ra UAV cáp quang, miễn nhiễm với công nghệ gây nhiễu.
Trong khi đó, Shahed vẫn là một trong những mối đe dọa chính đối với hậu phương Ukraine, khiến việc phát triển UAV đánh chặn trở thành một phần then chốt trong hệ thống phòng thủ. Thực tế hiện tại cho thấy cuộc chiến trên không đang bước sang một giai đoạn mới, nơi cả hai bên đều liên tục nâng cấp hệ thống UAV của mình theo thời gian thực.
Theo báo cáo từ Ukraine, các biến thể Shahed mới của Nga đã được gia cố phần thân, đặc biệt là khoang động cơ, để chống chịu tốt hơn trước hỏa lực. Bồn nhiên liệu cũng được chuyển từ cánh vào trong thân, giúp UAV có thể tiếp tục bay kể cả khi bị bắn vào cánh hoặc thân ngoài.
Đáng chú ý hơn, một số mẫu Shahed mới có khả năng thả đạn con trong quá trình bay, thay vì chỉ phát nổ khi va chạm. Cải tiến này giúp UAV có thể tấn công mục tiêu rộng, giảm yêu cầu về độ chính xác và đặc biệt hiệu quả trong việc nhắm vào binh sĩ hoặc công trình kiên cố. Tại các khu vực Sumy và Kharkov, binh lính Ukraine mô tả tình huống “không nghe thấy tiếng UAV đến, nhưng 20 phút sau đó đột nhiên có tiếng nổ”.
Ngoài ra, Nga còn phối hợp Shahed với UAV Lancet, một loại vũ khí tuần kích nhỏ, khó phát hiện hơn và không dễ bị bắn hạ. Lancet tìm và tấn công các đội phòng không mặt đất của Ukraine, dọn đường cho UAV Shahed tiến sâu hơn.











