1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sập nhà 4 tầng ở Ấn Độ do mưa lớn, 19 người thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 19 người thiệt mạng trong một vụ sập nhà 4 tầng giữa đêm ở Mumbai, Ấn Độ do mưa lớn kéo dài.

Sập nhà 4 tầng ở Ấn Độ do mưa lớn, 19 người thiệt mạng - 1

Một nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập (Ảnh: AP).

Theo hãng tin Channel News Asia, vụ việc xảy ra gần một khu ổ chuột ở vùng đại đô thị Mumbai, Ấn Độ ngay trước nửa đêm 27/6.

Tính đến tối 28/6, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 14 người, trong khi đó, 19 người đã thiệt mạng gồm ít nhất 6 nạn nhân trong độ tuổi từ 18-21.

"Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra", một phát ngôn viên Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ cho biết và nhấn mạnh thêm rằng công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do mưa lớn.

Suvrana Bansode, một cư dân địa phương, cho hay: "Người dân sống trong tòa nhà đã được yêu cầu rời khỏi đó từ 5-6 năm trước. Năm nào họ cũng nhận được thông báo nhưng không ai chịu đi".

Thủ hiến bang Maharashtra, Aaditya Thackeray, khuyến cáo người dân sơ tán khỏi các tòa nhà xập xệ có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. "Tôi xin mọi người hãy lắng nghe những khuyến cáo của giới chức trách, di chuyển đến nơi trú ẩn khác nhằm tránh những thảm kịch tương tự", ông Thackeray phát biểu khi tới hiện trường vụ sập nhà.

Mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm có ý nghĩa quan trọng giúp các sông, hồ ở Ấn Độ tránh tình trạng khô cạn, tuy nhiên nó cũng kéo theo những tác động tiêu cực như lũ lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại cả về người và vật chất.

Những vụ sập nhà thường xảy ra ở Ấn Độ vào mùa mưa khi mưa lớn kéo dài. Bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ từng bị ảnh hưởng nặng nề với 200 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán do mưa lũ trong năm 2021.

Theo AP