1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Loạt tòa nhà đổ sập do mưa lớn ở Ấn Độ

Thành Đạt

(Dân trí) - Video được chia sẻ cho thấy ít nhất 9 tòa nhà cao tầng ở Himachal Pradesh, Ấn Độ đã bị sập do lở đất.

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội hôm 24/8 cho thấy, ít nhất 9 tòa nhà cao tầng ở quận Kullu, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ đã bị sập do lở đất khi mưa lớn đổ bộ trong những ngày qua.

Hình ảnh từ video cho thấy một số tòa nhà trên sườn đồi bị cuốn trôi cùng với cây cối và đống đổ nát.

Loạt tòa nhà đổ sập trong chớp mắt ở Ấn Độ (Nguồn: RT).

Chính quyền Himachal Pradesh xác nhận không có thiệt hại về người sau vụ sạt lở trên do các tòa nhà đã được sơ tán trước đó.

Vụ việc xảy ra sau khi Cục Khí tượng Ấn Độ đưa ra cảnh báo đỏ về những trận mưa lớn ở bang Himachal Pradesh.

Theo dữ liệu của chính quyền bang, hơn 12.000 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn hoặc một phần, hơn 110 vụ lở đất đã được ghi nhận, khiến 224 người thiệt mạng. Ngoài ra, 117 người khác thiệt mạng trong các vụ tai nạn do mưa lớn và hàng nghìn người phải sơ tán.

Theo thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ Ấn Độ, hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong năm nay do điều kiện thời tiết khắc nghiệt liên quan đến gió mùa trên khắp cả nước.

Theo RT