1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sân bay “vô dụng nhất hành tinh” lần đầu có máy bay hạ cánh

(Dân trí) - Một máy bay chở khách đầu tiên đã hạ cánh xuống St Helena, sân bay vốn bị coi là “vô dụng nhất hành tinh” do không tiếp nhận máy bay nào kể từ khi xây dựng xong cách đây hơn 1 năm.


Máy bay chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay St Helena. (Ảnh: SASM)

Máy bay chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay St Helena. (Ảnh: SASM)

Báo The Times đưa tin ngày 6/5, chiếc máy bay đến từ Nam Phi chở theo khoảng 60 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay St Helena.

Sân bay St Helena nằm trên đảo St Helena khá cô lập ở giữa Đại Tây Dương. Kế hoạch xây sân bay này được đưa ra từ năm 2005 nhưng quyết định cuối cùng liên tục bị trì hoãn cho tới tận tháng 7/2010. Công việc xây dựng chỉ bắt đầu từ tháng 11/2011. Sau khi xây dựng xong, sân bay này tiếp tục bị trì hoãn mở cửa cho đến tận mùa xuân năm ngoái.

Công trình sân bay này ngốn khoảng 285 triệu bảng Anh (khoảng 370 triệu USD). Đây là một trong những đầu tư đắt đỏ nhất của chính phủ Anh tính theo kinh phí trên đầu người. Ước tính mỗi người sống ở vùng lãnh thổ bé nhỏ này phải gánh kinh phí lên đến 60.000 bảng Anh.

Tuy nhiên, do nằm ở địa hình ghềnh đá, trên địa bàn luôn có gió thổi mạnh, gây khó cho việc hạ cánh máy bay, nên sân bay này không có máy bay nào hạ cánh kể từ khi xây dựng xong. Vì lý do đó, St Helena bị gọi là sân bay “vô dụng nhất thế giới”.

Minh Phương

Theo Independent