1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân sư tiết lộ kế hoạch giúp Donald Trump rộng đường vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Ed Brookover, cố vấn cao cấp của Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, tiết lộ rằng ông Trump cùng cộng sự đã tổ chức các cuộc gặp gỡ với các nghị sĩ Mỹ, vừa để tranh thủ sự ủng hộ, vừa để xin ý kiến về việc giúp ông Trump giành được 1.237 phiếu đại biểu để trở thành người đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.


Tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tỷ phú Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tỷ phú Donald Trump hiện đang đẩy mạnh chiến dịch tranh cử của mình bằng cách tổ chức các cuộc gặp gỡ thường xuyên với các nghị sĩ ủng hộ ông, mục đích để mở rộng tầm ảnh hưởng của ông tại Washington và đảm bảo đủ số phiếu ủng hộ ông trở thành người đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Mặc dù ông Trump không tới tham dự nhưng trong cuộc họp này vẫn có sự góp mặt của các nghị sĩ đến từ New York và Pennsylavania - hai bang sẽ diễn ra các cuộc tranh cử quan trọng vào các tuần sắp tới. Theo thông tin từ những người tham dự, cuộc gặp không tập trung vào việc làm thế nào để có thể giành thêm phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ. Thay vào đó, ông Trump cùng các cộng sự của mình muốn tìm cách để lan rộng thông điệp tranh cử của ông tới các cử tri.

Chia sẻ với báo chí, ông Brookover cho biết: “Cuộc gặp này là bước đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của chúng tôi khi bắt đầu chuyển hướng tập trung từ bầu cử sơ bộ sang bầu chọn ứng cử viên đại diện cho đảng, và tiến tới là tổng tuyền cử trên cả nước”.

Brookover cho biết thêm rằng ông Trump đang “trên đà chiến thắng” trong việc bầu chọn ra người đại diện cho đảng Cộng hòa. Ông còn tiết lộ với các nhà lập pháp rằng ước tính tỷ phú này có thể giành được 1,265 phiếu đại biểu.

“Chúng tôi đang bắt đầu tổ chức các cuộc họp như thế này hằng tuần”, Chris Collins, nghị sĩ đại diện bang New York, cho hay.

“Chúng tôi sẽ mời thêm các nghị sĩ khác tới các cuộc họp sắp tới để họ lan tỏa thông điệp tranh cử của ông Trump”, ông Collins nói thêm.

New York sẽ tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 19/4. Tại New York, quê hương của Donald Trump, cũng là nơi ông tổ chức chiến dịch tranh cử rầm rộ, ông Trump đang là ứng viên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.

Bản thân ông Trump cũng đang dính líu vào một cuộc khẩu chiến với Ủy ban Cộng hòa quốc gia và chủ tịch của cơ quan này là ông Reince Priebus. Nguyên nhân của cuộc khẩu chiến liên quan tới những quy tắc của đảng Cộng hòa, trong đó cho phép các thành viên trong đảng ở bang Colorado được lựa chọn một danh sách các ứng cử viên để gửi tới cuộc họp bầu người đại diện cho đảng, mà không cần tiến hành bỏ phiếu giữa những người Cộng hòa trong toàn bang để quyết định việc này.

Tất cả các đại biểu của bang Colorado đều bỏ phiếu cho nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas, cũng là đối thủ đang tìm mọi cách dập tắt hi vọng của ông Trump về việc nhận đủ 1.237 phiếu đại biểu và trở thành người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại cuộc họp toàn đảng vào tháng 7 tới tại Cleveland.

Nếu ông Trump thất bại trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, đồng nghĩa với việc sẽ mở đường cho một cuộc họp nữa mà khi đó ông Cruz, cùng Thống đốc bang Ohio John Kasich sẽ cùng cạnh tranh trong cuộc bỏ phiếu thứ hai. Người giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu thứ hai sẽ trở thành đại diện của đảng Cộng hòa chính thức bước vào cuộc đua với đại diện của đảng Dân chủ cho chiếc ghế Tổng thống.

Hôm 13/4, Donald Trump tuyên bố đã đưa Rick Wiley, chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa, vào vị trí giám đốc chính trị quốc gia, với hi vọng có thể giúp ông củng cố vị trí tại Washington.

Chiến dịch tranh cử gây tranh cãi của ông Trump đang bước vào giai đoạn mới khi doanh nhân “bạo miệng” này đang tìm cách cải thiện quan hệ với đảng Cộng hòa và tranh thủ thêm sự ủng hộ của các cử tri dành cho chính sách lãnh đạo theo chủ nghĩa phản chính thống của ông.

Tuy nhiên, các nhóm tiến bộ vẫn tiếp tục chỉ trích gay gắt những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump gần đây như xây một bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico hay lệnh cấm tạm thời không cho người Hồi giáo vào Mỹ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối Donald Trump diễn ra tại Mỹ suốt thời gian qua.

Thành Đạt