1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Quân đội rút lui, Tổng thống Ukraine cầu viện LHQ điều quân

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 18/2 đã có chuyến thị sát khẩn cấp tới chiến trường miền Đông, nơi 2500 binh sỹ chính phủ phải rút lui trước phe ly khai. Trong cuộc họp hội đồng an ninh sau đó, ông đã kêu gọi Liên Hợp Quốc điều lực lượng gìn giữ hòa bình.

Gần 2500 quân chính phủ Ukraine đã rút khỏi Debaltseve (Ảnh: AFP)
Gần 2500 quân chính phủ Ukraine đã rút khỏi Debaltseve (Ảnh: AFP)

Ông Petro Poroshenko khẳng định một lực lượng như vậy sẽ giúp đảm bảo an ninh “trong một bối cảnh mà những hứa hẹn về hòa bình không được thực thi”.

Bình luận trên của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh binh sỹ Kiev buộc phải rút khỏi thị trấn chiến lược Debaltseve sau những đụng độ căng thẳng với phe ly khai.

Đề xuất trên của ông Poroshenko đã được hội đồng an ninh quốc phòng phê chuẩn trong cuộc họp khẩn tối 18/2.

Vấn đề này đã được thảo luận và một quyết định đã được đưa ra, kiến nghị lên Liên Hợp Quốc và EU liên quan tới việc thiết lập tại Ukraine một chiến dịch gìn giữ hòa bình và an ninh”, thư ký hội động an ninh Olexander Turchynov khẳng định với các phóng viên.

Động thái trên của Kiev được đưa ra giữa lúc ông Poroshenko cho biết gần 2500 binh sỹ Ukraine đã rút khỏi Debaltseve trong ngày thứ Tư. Ông cho biết cuộc rút quân là có tổ chức, nhưng ít nhất 6 binh sỹ đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Dù vậy, thông tin từ các binh sỹ rút lui dường như trái ngược với tuyên bố này.

“Chúng tôi không hề hay biết gì về lệnh rút lui. Chúng tôi chỉ nhận ra nó khi vũ khí hạng nặng bắt đầu rời đi”, một binh sỹ thuật lại với hãng tin AFP, nhưng từ chối cung cấp tên hay đơn vị. “Chúng tôi lẽ ra phải rút lui sớm hơn”, một người khác nói một cách cay đắng.

Giới chức quân sự tại Kiev cho biết tổng cộng 2459 binh sỹ đã rời Debaltseve trong ngày thứ Tư.

Trước đó, một quan chức cấp cao của quân đội Ukraine cho biết 22 binh sỹ đã thiệt mạng tại Debaltseve trong vòng 3 ngày qua. Phe ly khai thì đưa ra con số cao hơn nhiều, nhưng bị Kiev bác bỏ.

Lệnh ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ Chủ nhật vừa qua, đã được thực thi tại nhiều khu vực ở Đông Ukraine, và một số vũ khí hạng nặng được cả hai bên rút đi. Tuy vậy, các nhân viên nhóm giám sát của OSCE đã không thể tiến vào thị trấn chiến lược Debaltseve.

Người phát ngôn của phe ly khai Eduard Basurin tuyên bố thị trấn này đã “hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát” của phe ly khai, với chỉ “rải rác” một vài điểm kháng cự cần phải “vô hiệu hóa”.

Basurin cũng cho biết hơn 300 binh sỹ chính phủ bị bắt làm tù binh. Chính phủ Ukraine thừa nhận một số binh sỹ đã bị bắt, nhưng từ chối đưa ra con số cụ thể.

Tư lệnh tối cao NATO Jens Stoltenberg cho biết những đợt tấn công của phe ly khai đã khiến cho thỏa thuận ngừng bắn gặp rủi ro.

Nhà Trắng khẳng định của phe ly khai và Nga đã không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận được ký tại Minsk hồi tuần trước. Tuy vậy, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định hành động của phe ly khai tại Debaltseve không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, bởi đây là thành phố do phe ly khai kiểm soát tại thời điểm thỏa thuận được ký.

Thanh Tùng
Tổng hợp