1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Mỹ tăng cường lực lượng ở vùng Vịnh đối phó Iran

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ tăng cường năng lực phòng thủ ở vùng Vịnh sau khi Iran bị cáo buộc tấn công các tàu hàng trong khu vực.

Quân đội Mỹ tăng cường lực lượng ở vùng Vịnh đối phó Iran - 1

Tàu ngầm USS Georgia cùng khinh hạm USS Port Royal của Hải quân Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz vào tháng 12/2020 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

"Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ thực hiện một loạt động thái nhằm củng cố thế trận phòng thủ ở Vịnh Ả Rập", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu hôm 12/5.

Ông Kirby cho biết, trong những tuần tới, Mỹ sẽ nỗ lực "tăng cường khả năng phối hợp và tương tác" với các đồng minh ở eo biển Hormuz.

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain thông báo đang phối hợp với các đồng minh trong khu vực để tăng tần suất hoạt động tuần tra của tàu và máy bay quanh eo biển Hormuz.

"Hành động bắt giữ và quấy rối tàu thương mại một cách phi pháp, vô trách nhiệm của Iran phải chấm dứt", Phó Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Hạm đội 5, tuyên bố.

Các quan chức Mỹ cáo buộc Iran đã quấy rối, tấn công hoặc cản trở hoạt động đi lại của 15 tàu thương mại trong khu vực trong 2 năm qua.

Đầu tháng 5, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cáo buộc Iran bắt giữ hai tàu chở dầu liên tiếp trong một tuần tại khu vực gần eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ chỉ trích Iran "liên tục vi phạm quyền tự do hàng hải trong khu vực, qua đó gây ra mối đe dọa với an ninh hàng hải và kinh tế toàn cầu".

Khu vực eo biển Hormuz nằm giữa vịnh Oman và vịnh Ba Tư được xem là "yết hầu" của dầu mỏ thế giới do có đến 40% lượng dầu mỏ toàn cầu được chuyên chở qua con đường này.

Theo Reuters