1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Vũ Hán xin lỗi vì thiếu giường bệnh trầm trọng

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc thừa nhận nước này đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng giường bệnh và thiết bị cần thiết để điều trị cho số bệnh nhân nhiễm virus corona ngày càng tăng.

Quan chức Vũ Hán xin lỗi vì thiếu giường bệnh trầm trọng - 1

Phó bí thư đảng ủy Vũ Hán Hu Lishan phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/2 (Ảnh: Weibo)

Số liệu về virus corona (cập nhật đến ngày 6/2). Nguồn: SCMP

Địa điểm Số ca nhiễm Tử vongSố ca khỏi bệnh
Toàn thế giới28.261565911
Trung Quốc đại lục28.018563 
Hong Kong21 1 
Macao10  
Đài Loan11  
Các nơi khác tại châu Á138 1 
Châu Âu26  
Bắc Mỹ16  
Châu Đại Dương14  
Các nơi khác7  

Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, một quan chức tại Vũ Hán ngày 5/2 đã lên tiếng xin lỗi vì không thể cung cấp việc điều trị cần thiết cho các bệnh nhân nhiễm virus corona, trong bối cảnh thành phố đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng và số người nhiễm tiếp tục gia tăng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Vũ Hán vào tối qua, ông Hu Lishan, Phó bí thử đảng ủy thành phố, cho hay thành phố ghi nhận hơn 1.900 trường hợp mới nhiễm bệnh trong ngày 4/2 và hơn 780 trường hợp khả nghi cần cách ly, nhưng chỉ còn 421 giường trống tại các bệnh viện.

“Công chúng chỉ trích chúng tôi rất nhiều… Tại sao vậy?”, ông Hu nói. “Đó là vì một số công việc của chúng tôi được thực hiện chưa tốt. Chúng tôi làm gì chưa tốt? Hiện thời, dễ nhận thấy sự khác biệt giữa cung và cầu về giường bệnh”, ông nói.

“Thành thật mà nói, chúng tôi rất đau lòng và cảm thấy hối tiếc vì nhiều bệnh nhân bị xác định nhiễm virus hoặc bị nghi nhiễm đã không thể nhận được sự điều trị phù hợp tại các bệnh viện. Vấn đề này chắc chắn vẫn chưa được giải quyết”, ông Hu nói.

Đây là lần đầu tiên một quan chức đảng ủy tại thành phố Vũ Hán đưa ra các bình luận như vậy liên quan tới phản ứng chậm trễ của chính quyền trong dịch viêm phổi do virus corona gây ra, vốn bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán.

Hồi tháng trước, Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang nói với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV rằng ông và Bí thư Vũ Hán Ma Guoqiang “sẵn sàng từ chức” như một lời xin lỗi.

Quan chức Vũ Hán xin lỗi vì thiếu giường bệnh trầm trọng - 2

Các nhân viên y tế trợ giúp các bệnh nhân tại một bệnh viện tạm ở Vũ Hán (Ảnh: Xinhua)

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số các nhiễm mới virus corona tại nước này ngày 5/2 đã tăng 3.694 trường hợp lên 28.018 ca, phần lớn tại tỉnh Hồ Bắc. Riêng tỉnh Hồ Bắc có 70 người tử vong và 2.987 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh lại tỉnh này lên 549 và 19.665 trường hợp nhiễm bệnh. Trước đó, ngày 4/2, tỉnh Hồ Bắc có 65 ca tử vong và 3.156 ca nhiễm mới.

Vũ Hán đang chạy đua với thời gian để bổ sung các giường bệnh nhằm ứng phó số bệnh nhân ngày càng gia tăng. Giới chức đã xây dựng 2 bệnh viện dã chiến để phục vụ việc điều trị cho các bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở ngoại ô Vũ Hán, với công suất 1.000 giường và do đội ngũ y tế quân đội vận hành, đã bắt đầu mở cửa đón bệnh nhân hôm 4/2. Bệnh viện Lôi Thần Sơn, cũng chuẩn bị hoàn thành, sẽ bổ sung thêm khoảng 1.600 giường.

Ngoài ra, Vũ Hán cũng chuyển một sân vận động và 2 trung tâm giải trí thành bệnh viện tạm để đón các bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ hơn. Các bệnh viện tạm này sẽ bổ sung khoảng 3.800 giường. 8 bệnh viện tương tự, với tổng 4.600 giường, cũng đang được xây dựng.

An Bình

Theo SCMP, AFP