1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngành dịch vụ Trung Quốc có thể thiệt hại 144 tỷ USD trong 1 tuần vì nCoV

(Dân trí) - Các chuyên gia ước tính, dịch viêm phổi do virus corona mới (nCoV) gây ra có thể khiến ngành dịch vụ của Trung Quốc thiệt hại khoảng 144 tỷ USD trong vòng 1 tuần nghỉ tết âm lịch.

Ngành dịch vụ Trung Quốc có thể thiệt hại 144 tỷ USD trong 1 tuần vì nCoV - 1

Dịch nCoV tác động tiêu cực đến kinh tế của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Getty

Hãng tin Caixin của Trung Quốc dẫn nhận định của các chuyên gia kinh tế cho rằng, dịch viêm phổi nCoV tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh nhà hàng, du lịch và chiếu phim ở Trung Quốc trong tuần nghỉ tết âm lịch vừa qua.

Ước tính trên được đưa ra dựa vào tình hình kinh doanh ở Trung Quốc dịp năm mới 2019. Theo đó, các hãng bán lẻ, nhà hàng của Trung Quốc đạt doanh thu hơn 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ (144 tỷ USD) trong 7 ngày đầu tiên của năm âm lịch 2019.

Một quản lý nhà hàng ở Quảng Châu nói với Caixin rằng, mỗi ngày trung bình họ thu về 500.000 Nhân dân tệ vào dịp tết, nhưng năm nay doanh thu của họ hụt hàng triệu Nhân dân tệ.

Haidilao International Holding, chuỗi cửa hàng lẩu lớn nhất Trung Quốc, cho biết ngày 4/2 rằng hãng này sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh tại Trung Quốc đại lục cho đến cuối tuần này. Tính đến cuối tháng 6, Haidilao sở hữu 550 nhà hàng ở 116 thành phố ở Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, chuỗi kinh doanh nhà hàng Hong Kong Jiumaojiu cho biết sẽ đóng cửa hơn 300 nhà hàng cho đến ngày 9/2.

Trong khi nhiều nhà hàng lớn nhỏ ở Trung Quốc thua lỗ do tác động của dịch viêm phổi nCoV, Hiệp hội cho thuê bất động sản công nghiệp Quảng Châu tuần trước đã kêu gọi các chủ đất miễn hoặc giảm tiền thuê mặt bằng để hỗ trợ các doanh nghiệp “vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Đáp lại lời kêu gọi này, tập đoàn bất động sản Wanda, tập đoàn sở hữu hơn 300 trung tâm thương mại ở Trung Quốc, quyết định miễn gần 4 tỷ nhân dân tệ tiền thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp.

Tuy vậy, những biện pháp này là chưa đủ để giảm bớt sức ép tài chính với các chủ kinh doanh nhà hàng bởi chi phí thuê mặt bằng thường chiếm tới 10-15% doanh thu của họ, trong khi chi phí nhân công chiếm tới 20-30%.

Quản lý một nhà hàng ở Quảng Châu cho biết với Caixin rằng, điều đầu tiên mà ông cần làm sau dịp nghỉ tết là huy động tiền trả lương cho nhân viên và nếu không tìm được nguồn tài chính, họ có thể bị phá sản.
Ngành du lịch và phim ảnh thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn khi các hãng lữ hành buộc phải hoãn các tour du lịch, các điểm du lịch nổi tiếng buộc đóng cửa, rạp chiếu phim ngừng hoạt động vì dịch nCoV. Tết thường là dịp các hãng phim ảnh Trung Quốc công bố các phim bom tấn để thu lợi nhuận lớn. Tết cũng là dịp người dân Trung Quốc tăng cường các hoạt động du lịch.

Năm ngoái, doanh thu từ du lịch của Trung Quốc trong 7 ngày nghỉ tết đạt xấp xỉ 514 tỷ Nhân dân tệ. Doanh thu từ du lịch, phim ảnh, nhà hàng và bán lẻ trong dịp này cũng chiếm gần 7% GDP quý I/2019. So với năm 2003, dịch SARS bùng phát khiến GDP của Trung Quốc giảm 2%. Chuyên gia kinh tế Ren Zeping, giám đốc tổ chức nghiên cứu kinh tế Evergrande, dịch viêm phổi nCoV thậm chí có thể gây thiệt hại lớn hơn cho kinh tế Trung Quốc.

Ông Ren cho rằng, trong kịch bản tốt nhất, nếu Trung Quốc có thể nhanh chóng dập dịch trước cuối tháng 4, tăng trưởng GDP năm 2020 của nước này có thể giảm còn 5,4%, từ mức 6,1% trong năm 2019. Tuy nhiên, trong kịch bản xấu nhất, dịch kéo dài lâu hơn, tăng trưởng GDP năm nay của Trung Quốc có thể chỉ đạt 5%.

Wei Shangjin, cựu kinh tế trưởng Ngân hàng phát triển châu Á, tỏ ra lạc quan hơn khi cho rằng dịch viêm phổi nCoV chỉ khiến Trung Quốc thiệt hại 0,1% GDP.

Minh Phương
Theo Caixin