1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Ukraine nói thành phố miền Đông có nguy cơ bị xóa sổ

Minh Phương

(Dân trí) - Trong khi cuộc chiến ở Bakhmut tiếp tục khốc liệt, Avdiivka, một thành phố khác ở miền Đông Ukraine, có nguy cơ bị xóa sổ bởi Nga tăng cường pháo kích.

Quan chức Ukraine nói thành phố miền Đông có nguy cơ bị xóa sổ - 1

Một tòa nhà ở Avdiivka, miền Đông Ukraine bị phá hủy do các cuộc pháo kích (Ảnh: Reuters).

"Thành phố đang bị xóa sổ khỏi trái đất Avdiivka ngày càng trở nên giống địa điểm trong các bộ phim hậu tận thế", Vitalii Barabash, người đứng đầu chính quyền quân sự Avdiivka, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 28/3 cho biết.

Quan chức này cho biết thêm, các tiện ích của thành phố sẽ bắt đầu ngừng hoạt động do ngày càng nhiều khu vực trong thành phố bị pháo kích và phá hủy mỗi ngày.

Một cảnh sát địa phương cho hay, ở Avdiivka, ngày nào cũng có người thiệt mạng. Ngày càng nhiều người dân địa phương sẵn sàng sơ tán khi thành phố bị pháo kích 24/24h. Ước tính hiện có khoảng 2.000 dân thường ở Avdiivka, so với hơn 30.000 dân trước chiến sự.

Avdiivka cách Bakhmut khoảng 90km và cách thành phố Donetsk chỉ khoảng 25km về phía bắc. Giới chức Ukraine đang lo ngại thành phố này có nguy cơ trở thành "Bakhmut thứ hai" khi Nga tăng cường pháo kích, tìm cách bao vây.

Hôm 26/3, một binh sĩ Ukraine thừa nhận, tình hình ở Avdiivka tiếp tục khó khăn do Nga tăng tần suất không kích và cắt đứt một số tuyến đường tiếp tế của Ukraine.

Hôm qua, chính quyền địa phương đã lệnh sơ tán những người không phục vụ cho quân đội ra khỏi thành phố. Lệnh được áp dụng đối với những người làm trong dịch vụ công, bác sĩ cấp cứu, lính cứu hỏa... Đây vốn là lực lượng quan trọng hỗ trợ khắc phục hậu quả do các cuộc tập kích của Nga. Quyết định sơ tán cho thấy mức độ nguy hiểm và tình hình nghiêm trọng ở thành phố.

Tại Bakhmut, giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga tiếp tục khốc liệt. Theo Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi, nhiệm vụ chính của các đơn vị tại thành phố Bakhmut là "tiêu hao lực lượng và gây ra tổn thất lớn nhất về mặt khí tài với đối phương". Ông cho biết thêm, nhờ tận dụng tốt khả năng cơ động và năng lực tác chiến của các loại khí tài, quân đội Ukraine vẫn có thể bám trụ tại Bakhmut.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cũng nói: "Nhờ vào nỗ lực khổng lồ của quân đội, chúng ta đang ổn định tình hình. Bakhmut là mặt trận khó khăn nhất trên toàn bộ chiến tuyến".

Trong khi đó, báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh đánh giá, đà tiến của lực lượng Nga tại Bakhmut có dấu hiệu chững lại, nhiều khả năng do chịu tổn thất nghiêm trọng về binh lực.

Trái với tuyên bố này, Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai Donetsk khẳng định, lực lượng Nga đang đạt được bước tiến ở Bakhmut và gần như kiểm soát hoàn toàn một nhà máy luyện kim ở đây.

Trong một diễn biến khác, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu lắng xuống, chính phủ Anh hôm nay thông báo sẽ phối hợp với Ba Lan xây dựng hai ngôi làng tạm ở tỉnh Lviv, miền Tây Ukraine và tỉnh Poltava ở miền Trung để hỗ trợ nơi ở cho người dân Ukraine phải sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Quan chức Ukraine nói thành phố miền Đông có nguy cơ bị xóa sổ - 2

Nga được cho là đang tìm cách bao vây Avdiivka, thành phố nằm ở phía bắc Donetsk, Ukraine (Bản đồ: BBC).

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine