1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Mỹ nói về khả năng dẫn độ cựu Tổng thống Brazil

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ sẽ cân nhắc việc dẫn độ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro nếu phía Brazil đưa ra yêu cầu.

Quan chức Mỹ nói về khả năng dẫn độ cựu Tổng thống Brazil - 1
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu tại một hội nghị ở bang Maryland hôm 4/3 (Ảnh: Reuters).

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Tây bán cầu Brian Nichols hôm 15/3 cho biết nếu chính phủ Brazil đưa ra đề nghị, Mỹ "sẽ xem xét yêu cầu dẫn độ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro một cách nhanh chóng".

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người hiện tạm trú tại Mỹ, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc điều tra từ nhà chức trách Brazil. Ông Bolsonaro đã rời Brazil vào tháng 12 năm ngoái, chỉ 2 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ và từ chối thừa nhận thất bại trước đối thủ Lula da Silva, người hiện là đương kim Tổng thống Brazil.

Nhiều nguồn tin khẳng định ông Bolsonaro đã nộp đơn xin thị thực với thời hạn 6 tháng tại Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Brian Nichols từ chối bình luận về hồ sơ xin visa của cựu Tổng thống Bolsonaro.

Vào hôm 6/3, Bộ trưởng Tư pháp Brazil Favio Dino đã yêu cầu cảnh sát điều tra cựu Tổng thống Jair Bolsonaro với cáo buộc nhận một món quà là đồ trang sức trị giá tới 3,2 triệu USD từ một quốc gia Trung Đông.

Món quà trên bao gồm vòng kim cương, nhẫn, đồng hồ và khuyên tai đã được ông Bolsonaro cùng cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Bolsonaro mang về Brazil thông qua sân bay quốc tế Sao Paulo mà không khai báo với hải quan.

Trước đó, Tòa án Tối cao Brazil hôm 13/1 đã quyết định mở cuộc điều tra nhằm vào ông Jair Bolsonaro với cáo buộc cựu Tổng thống có liên hệ với cuộc biểu tình bạo loạn tại thủ đô Brasilia ngày 8/1. Nhiều nhân vật thân cận của ông Bolsonaro như cựu Bộ trưởng Tư pháp Anderson Torres cùng 3 nghị sĩ Quốc hội cũng bị điều tra.

Theo Reuters