1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quan chức Mỹ bị bãi nhiệm nói chính quyền Trump coi nhẹ mối đe dọa Covid-19

(Dân trí) - Cựu lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm phát triển thuốc chống Covid-19 cáo buộc chính quyền Mỹ có hành vi trả đũa khi ông đưa ra cảnh báo về dịch bệnh và phản đối sử dụng thuốc trị sốt rét.

Quan chức Mỹ bị bãi nhiệm nói chính quyền Trump coi nhẹ mối đe dọa Covid-19 - 1

Cựu Giám đốc Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến Mỹ Rick Bright. (Ảnh: AFP)

Trong đơn kiện do các luật sư gửi Văn phòng Công tố Đặc biệt Mỹ, Rick Bright, cựu Giám đốc Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến (BARDA) - cơ quan chịu trách nhiệm phát triển các loại thuốc trị Covid-19, cho biết ông từng đưa ra cảnh báo về virus corona chủng mới gây đại dịch Covid-19 từ hồi tháng 1, tuy nhiên không nhận được sự ủng hộ từ Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Alex Azar và các quan chức cấp cao khác.

“Ông Bright đã hành động khẩn cấp để bắt đầu việc xử lý đại dịch, nhưng ông vấp phải sự cản trở từ lãnh đạo của HHS, bao gồm Bộ trưởng Azar, người dường như cố tình xem nhẹ mối đe dọa về thảm kịch”, đơn kiện nêu rõ.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ hiện đứng đầu thế giới với hơn 70.000 người, trong khi số ca nhiễm cũng vượt 1,2 triệu người. Các nghị sĩ Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì coi nhẹ mối đe dọa về Covid-19 khiến dịch bệnh bùng phát nhanh chóng.

Các luật sư của ông Bright cho rằng việc ông bị mất chức Giám đốc Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến, một cơ quan thuộc HHS, đã vi phạm luật liên bang về bảo vệ những người tố giác chính phủ. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ hồi tháng 4 thông báo ông Bright bị chuyển sang một vị trí mới thuộc Viện Y tế Quốc gia.

Đơn kiện của ông Bright, một chuyên gia về vắc xin và trị liệu, yêu cầu chính phủ Mỹ phục chức cho ông và mở một cuộc điều tra đầy đủ. Văn phòng Công tố Đặc biệt là cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ, có thể điều tra, thậm chí khởi tố các cáo buộc lạm quyền nhằm vào các nhân viên liên bang. Ông Bright sẽ ra điều trần trước một ủy ban của Hạ viện Mỹ vào ngày 14/5.

Trong tuyên bố vào sáng 22/4, ông Bright nói rằng ông bị chuyển công tác sau khi phản đối các nỗ lực thúc đẩy sử dụng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine làm thuốc chữa Covid-19. Ông Bright cáo buộc chính phủ Mỹ dường như đã quảng bá các loại thuốc này như một loại thuốc “chữa bách bệnh”, mặc dù “thiếu các cơ sở khoa học” để chứng minh.

Tổng thống Trump từng nhiều lần nhắc tới thuốc trị sốt rét như một trong những phương pháp điều trị tiềm năng cho Covid-19. Trong khi đó, các bác sỹ nói rằng hiệu quả của thuốc chưa được chứng minh và vẫn cần tiến hành thêm các xét nghiệm cần thiết.

Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ hồi tháng trước cũng cảnh báo các bác sĩ về việc kê đơn thuốc hydroxychloroquine, ngoại trừ sử dụng trong bệnh viện hoặc các cuộc nghiên cứu khoa học.

Trong đơn kiện, ông Bright cáo buộc các quan chức tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã tìm cách thúc đẩy việc sử dụng hydroxychloroquine như một loại thuốc tiềm năng. Ông Bright cho biết các quan chức này yêu cầu New York và New Jersey phải “tràn ngập” loại thuốc trên, trong khi chúng được nhập khẩu từ các nhà máy ở Pakistan và Ấn Độ nhưng chưa được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ kiểm tra.

Ông Bright phản đối việc sử dụng rộng rãi hydroxychloroquine. Đơn kiện cho biết, ông Bright nhận thấy cần khẩn cấp thông báo với người dân rằng, hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để ủng hộ việc sử dụng loại thuốc trên cho các bệnh nhân Covid-19.

Thành Đạt

Theo Reuters