1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin khẳng định với Obama trưng cầu dân ý Crimea hợp pháp

(Dân trí) - Phòng báo chí của Điện Kremlin ngày 17/3 cho hay trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thống Nga Putin khẳng định cuộc trưng cầu dân ý tại Cimea được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế và hiến chương liên hợp pháp.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.
 
Cuộc trưng cầu dân trí tại Crimea đã diễn ra vào ngày 16/3, với gần như tuyệt đối người dân ủng hộ gia nhập Liên bang Nga khi 50% số phiếu được kiểm.

Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Obama, ông Putin khẳng định "người dân bán đảo crimea đã được đảm bảo quyền bày tỏ nguyện vọng và quyền tự quyết".

Kremlin cũng cho biết hai nhà lãnh đạo vẫn đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt.

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống khi đó Yanukovych huỷ ký một thoả thuận với EU mà thay vào đó ủng hộ mối quan hệ thân thiết hơn với Nga. Động thái đã dẫn đến làn sóng biểu tình lan rộng, khiến gần 100 người thiệt mạng và ông Yanukovych bị quốc hội phế truất.

Crimea là một trong nhiều vùng, đặc biệt là miền đông Ukraine, không chấp nhận chính quyền mới ở Kiev.

Tuy nhiên thư ký báo chí của Obama ngày 16/3 cho biết Mỹ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea và cáo buộc hành động của Nga là " nguy hiểm và gây bất ổn.

Lãnh đạo các nước phương Tây cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là vi phạm pháp luật và vi hiến.

"Chúng tôi không công nhận cuộc trưng cầu dân ý cũng như kết quả của nó. Chúng tôi kêu gọi Nga đối thoại với Ukraine và giải quyết khủng hoảng theo đúng luật quốc tế," Thủ tướng Anh cho biết trên tài khoản twitter.

Chủ tịch quốc hội châu Âu cho rằng cuộc trưng cầu dân ý vi phạm luật quốc tế và hiến pháp Ukraine và cần phải có thêm nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Vũ Quý
Theo Ria