1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Phương Tây tìm cách cấp tiêm kích "chim ưng sát thủ" cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai quốc gia NATO Anh và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte nhất trí thành lập liên minh quốc tế nhằm cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine để đối phó Nga trong cuộc chiến kéo dài gần 15 tháng.

Phương Tây tìm cách cấp tiêm kích chim ưng sát thủ cho Ukraine - 1

Một máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh minh họa: National Interest).

Theo Guardian, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte đã đồng ý xây dựng một "liên minh quốc tế" để giúp mua máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

"Hai nhà lãnh đạo sẽ hợp tác để xây dựng liên minh quốc tế nhằm tiếp tục giúp Ukraine nâng cao khả năng chiến đấu, hỗ trợ mọi hoạt động từ huấn luyện tới mua tiêm kích F-16. Thủ tướng (Sunak) nhấn mạnh, ông tin rằng vị trí xứng đáng của Ukraine là ở NATO và các nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc các đồng minh cung cấp hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine để đảm bảo Kiev có thể ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai", thông báo của văn phòng thủ tướng Anh cho biết.

Thông báo ngày 16/5 được công bố một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Kiev có thể sớm nhận được máy bay chiến đấu F-16. Ông hy vọng sẽ có "những quyết định rất quan trọng" về vấn đề này được đưa ra với sự giúp đỡ của Vương quốc Anh.

Hôm 15/5, ông Zelensky đã có cuộc gặp với Thủ tướng Sunak tại Checkers, nơi nghỉ dưỡng của người đứng đầu chính phủ Anh.

Ông Zelensky cho biết, hai lãnh đạo đã thảo luận về chủ đề máy bay chiến đấu "vì Ukraine không thể kiểm soát bầu trời", và tích cực thuyết phục Mỹ và các quốc gia phương Tây khác cung cấp tiêm kích.

"Chúng tôi đã nói về điều đó và tôi cho rằng, trong thời gian gần nhất, tôi nghĩ sẽ có quyết định rất quan trọng sẽ được đưa ra, nhưng chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa trong vấn đề này", ông nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Anh cũng cam kết cung cấp "hàng trăm máy bay không người lái tấn công" cho Ukraine.

Hồi tháng 2, Anh cho biết, họ sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine theo các kỹ thuật tiêu chuẩn của NATO. Vào ngày 15/5, Anh đã nhắc lại việc này, nhấn mạnh đây là kế hoạch này là giúp "xây dựng một lực lượng không quân mới của Ukraine với các máy bay phản lực F-16 tiêu chuẩn của NATO".

Anh không sở hữu tiêm kích F-16 do nhà thầu Mỹ Lockheed Martin ở South Carolina sản xuất. Trong thời gian qua, Ukraine nhiều lần kêu gọi Mỹ viện trợ F-16, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này. Khi được hỏi hôm 15/5 rằng liệu Mỹ có thay đổi quan điểm về việc cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine hay không, John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà Trắng, đã trả lời là: "Không".

"Chim ưng sát thủ" F-16 có chiều dài 15m, sải cánh gần 10m, có thể tác chiến trong phạm vi 550km, tầm bay khoảng 4.200km khi mang bình nhiên liệu phụ. Máy bay có thể đạt vận tốc trên Mach 2 và có khả năng đánh chặn tốt. 

Tiêm kích này có 11 giá treo vũ khí, có khả năng mang khí tài như tên lửa không đối không, không đối đất, bom dẫn đường thông minh, cùng một khẩu pháo cỡ nòng 20mm giúp tác chiến tầm gần. 

Theo Lockheed Martin, một trong những điểm mạnh của F-16 nằm ở radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA) AN/APG-83 cho phép phát hiện, phân loại mục tiêu với độ chính xác cao, cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. 

Theo Guardian