1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh viện trợ hàng trăm tên lửa và UAV tấn công tầm xa cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận sẽ chuyển cho Ukraine hàng trăm tên lửa phòng không và máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa với tầm hoạt động hơn 200km.

Anh viện trợ hàng trăm tên lửa và UAV tấn công tầm xa cho Ukraine - 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Theo Downing Street, gói viện trợ vũ khí này sẽ được chuyển giao trong những tháng tới để kịp cho cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, thông cáo không nêu rõ số lượng từng loại vũ khí sẽ cấp cho Kiev.

Tuần trước, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, một động thái cho phép lực lượng của Kiev có thể tấn công quân đội Nga và các tuyến tiếp tế nằm sâu phía sau chiến tuyến.

Thông báo được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Anh và hội đàm với Thủ tướng Rishi Sunak hôm nay 15/5.

Trước đó, ông Zelensky đã đến thăm Đức, Pháp và Italy để gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm kêu gọi tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

"Hôm nay sẽ là London. Vương quốc Anh là quốc gia dẫn đầu giúp chúng tôi tăng cường khả năng chiến đấu trên mặt đất và trên không. Sự hợp tác này sẽ tiếp tục vào hôm nay. Tôi sẽ gặp người bạn Rishi của tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp và theo phái đoàn", ông Zelensky viết trên Twitter trên đường đến Anh.

Trong khi đó, ông Sunak tuyên bố: "Đây là một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine. Họ cần sự hỗ trợ lâu dài của cộng đồng quốc tế để chống lại các cuộc tấn công không ngừng".

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Chequers, nơi ở của Thủ tướng Anh ở Buckinghamshire.

Tại cuộc họp báo chung, ông Zelensky nói, ông cảm thấy lạc quan về triển vọng phương Tây sẽ cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu hiện đại. "Chúng tôi muốn lập một liên minh máy bay chiến đấu và tôi rất lạc quan về điều đó", ông Zelensky cho biết.

Tuy nhiên, ông Sunak tỏ ra thận trọng hơn với đề xuất này của Kiev, cho rằng hiện giờ chưa phải là thời điểm phương Tây có thể xem xét đề nghị trên.

Sau Mỹ, Anh là một trong những quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với gói viện trợ trị giá 2,3 tỷ bảng Anh (2,9 tỷ USD) vào năm ngoái, và họ đã cam kết một số tiền tương tự cho năm 2023.

Tháng 1, Anh cho biết, họ sẽ gửi 14 xe tăng chiến đấu tới Ukraine, một cam kết đã được các quốc gia khác bao gồm Mỹ và Đức hưởng ứng sau đó.

Phản ứng với việc Anh cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là hành động "cực kỳ tiêu cực". "Anh có thể coi là quốc gia đứng đầu tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine", ông Peskov nói. Mặt khác, ông nhấn mạnh: "Động thái đó sẽ không tác động nhiều đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, mà nó sẽ chỉ càng tàn phá nhiều hơn và kéo theo các hành động trả đũa. Với Ukraine, điều này khiến tình hình phức tạp hơn".

Theo Reuters