1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp, Ba Lan để ngỏ khả năng cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Pháp không loại trừ phương án viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, trong khi Ba Lan sẽ hành động tương tự trên cơ sở phối hợp với các đồng minh NATO.

Pháp, Ba Lan để ngỏ khả năng cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine - 1

Một máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 30/1 về việc liệu Pháp có viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết: "Về nguyên tắc, không có gì bị loại trừ". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, nếu kịch bản này xảy ra, Ukraine phải cam kết không sử dụng máy bay chiến đấu của Pháp để tấn công lãnh thổ Nga.

Bình luận của ông Macron đưa ra sau cuộc họp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ông Rutte cho hay, cung cấp máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine không phải là "điều cấm kỵ", nhưng là một "bước đi lớn".

Gần đây, một loạt quốc gia phương Tây cam kết sẽ chuyển xe tăng chiến đấu hạng nặng cho Ukraine sau thời gian dài do dự. Tuy vậy, đến nay, chưa nước nào đồng ý viện trợ máy bay chiến đấu cho Kiev do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng gửi F-16 đến Ukraine nhưng với điều kiện có sự hợp tác của các đồng minh NATO khác. Ông Morawiecki khẳng định, đến nay, Warsaw vẫn theo đuổi cách tiếp cận phối hợp hành động với các thành viên NATO trong việc hỗ trợ Ukraine nâng cao năng lực phòng vệ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay tiếp tục bác bỏ phương án viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine. Giới chức Mỹ nói rằng, F-16 là tiêm kích phức tạp, phi công cần học lái ít nhất 6 tháng, yêu cầu bảo trì cao và khó thực hiện tại Ukraine trong lúc chiến sự diễn ra.

Tranh luận xung quanh việc có cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không đang diễn ra tương tự tranh luận viện trợ xe tăng kéo dài giữa các nước phương Tây. Sau nhiều tháng chần chừ, Mỹ và các đồng minh đã quyết định gửi xe tăng hạng nặng cho Kiev bất chấp chỉ trích của Moscow.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine