1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều

(Dân trí) - Dù hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã kết thúc, song nhiều phóng viên vẫn miệt mài làm việc tại trung tâm báo chí quốc tế ở Hà Nội cho tới cuối ngày hôm nay để hoàn thiện những công việc cuối cùng.

 

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 1

22h tối ngày 28/2, nhiều phóng viên của các hãng truyền thông vẫn có mặt tại Trung tâm Báo chí Quốc tế đặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô để tác nghiệp. Vài giờ trước đó, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai đã chính thức khép lại sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 2

Các phóng viên nước ngoài miệt mài làm việc, hoàn thiện những công việc cuối cùng trong ngày.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 3

Ước tính có khoảng 3.000 phóng viên từ 40 quốc gia tham gia đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 4

Mặc dù hội nghị thượng đỉnh chính thức diễn ra trong 2 ngày 27-28/2, song nhiều phóng viên đã có mặt tại Việt Nam từ vài ngày trước đó để cập nhật tin tức và phản ánh không khí trước thềm thượng đỉnh.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 5

Theo quan sát của phóng viên Dân Trí, so với ngày thượng đỉnh đầu tiên, số lượng phóng viên còn ở lại Trung tâm Báo chí Quốc tế tối nay ít hơn do sự kiện đã khép lại từ vài giờ trước đó.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 6

Các phóng viên sử dụng nhiều thiết bị hỗ trợ cho hoạt động tác nghiệp từ xa của mình.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 7

Tất cả đều làm việc khẩn trương để gửi thông tin và hình ảnh về tòa soạn dù bên ngoài trời đã tối.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 8

Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh, Trung tâm Báo chí Quốc tế mở cửa 24/24 nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động tác nghiệp của các phóng viên.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 9

Các phóng viên Việt Nam "bám trụ" cho tới giờ chót. 

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 10

Màn hình lớn tại Trung tâm Báo chí Quốc tế được sử dụng để trình chiếu các hoạt động diễn ra của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 11

Nhiều phóng viên nước ngoài chia sẻ với Dân Trí rằng họ cảm thấy thất vọng và bất ngờ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 12

Một nữ phóng viên của hãng tin France24 mải miết làm việc tại Trung tâm Báo chí Quốc tế.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 13

Nam phóng viên bận rộn trước màn hình máy tính.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 14

Do lệch múi giờ nên buổi tối ở Việt Nam sẽ là buổi sáng tại nhiều nước, do vậy một số phóng viên nước ngoài tranh thủ tác nghiệp để hoàn thành bản tin cho công chúng theo dõi vào buổi sáng tại đất nước của họ.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 15

Đa số các phóng viên nước ngoài nói rằng họ sẽ rời Việt Nam trong ngày mai.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 16

Nhiều phóng viên nước ngoài nói rằng họ ấn tượng tốt với công tác chuẩn bị chu đáo của Việt Nam cho thượng đỉnh Mỹ - Triều dù nước chủ nhà không có nhiều thời gian chuẩn bị. 

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp tới giờ chót tại thượng đỉnh Mỹ - Triều - 17

Các phóng viên Hàn Quốc thu dọn thiết bị rời khỏi Trung tâm Báo chí Quốc tế, kết thúc đợt tác nghiệp tại Việt Nam.

Tin & Ảnh: Thành Đạt