1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Trong khi Tổng thống Donald Trump khuyến khích vận động tranh cử trực tiếp với sự tham gia của đông đảo cử tri, đối thủ của ông vẫn đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách với những người ủng hộ.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 1

Hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden đang cho thấy phong cách tranh cử trái ngược hoàn toàn khi cuộc bầu cử bước vào giai đoạn nước rút. Trong khi ông Biden chỉ tổ chức các sự kiện ít người và tuân thủ các quy định phòng dịch Covid-19 của địa phương, ông Trump có xu hướng tổ chức các sự kiện gặp mặt trực tiếp quy mô lớn. Trong ảnh: Tổng thống Trump gặp gỡ cử tri tại sự kiện vận động tranh cử ở sân bay Smith Reynolds tại  Winston-Salem, North Carolina hôm 8/9.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 2

Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump thường xuất hiện trước đám đông ngồi san sát và nhiều người không đeo khẩu trang, trong khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden luôn thận trọng đeo khẩu trang và phát biểu trước khán đài gần như không có người mà chủ yếu là người xem qua truyền hình. Trong ảnh: Ông Biden gặp gỡ lãnh đạo các công đoàn ở Lancaster, Pennsylvania hôm 7/9.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 3

Trong khi chiến lược của ông Biden muốn thể hiện sự tuân thủ các khuyến cáo khoa học trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đội ngũ của ông Trump muốn chứng minh cuộc sống đã trở lại bình thường giữa đại dịch. Trong ảnh: Những người ủng hộ Tổng thống Trump tập trung đông đúc tại Henderson, Nevada hôm 13/9, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 4

Các phóng viên khi dự sự kiện của ông Biden đều phải đo thân nhiệt và chỉ một nhóm nhất định được tham gia. Những người tham gia được yêu cầu tuân thủ các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang và ngồi giãn cách đúng vị trí được đánh dấu. Trong ảnh: Ông Biden phát biểu trong khi các phóng viên ngồi bên trong các vòng tròn để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 5

Những người ủng hộ Tổng thống Trump hồi tháng 6 từng được yêu cầu ký vào một bản cam kết trên trang web vận động tranh cử, khẳng định họ sẽ không khởi kiện nếu bị mắc Covid-19 khi tham dự sự kiện vận động tranh cử của ông chủ Nhà Trắng. Trong ảnh: Hầu hết cử tri dự mít tinh trong nhà với Tổng thống Trump tại Henderson, Nevada đều không đeo khẩu trang.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 6

Ông Biden hiếm khi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ông thậm chí đeo khẩu trang khi gặp gỡ trợ lý của mình tại nhà riêng. Trong ảnh: Ông Biden chỉnh lại khẩu trang khi phát biểu tại sự kiện ở Warren, Michigan hôm 9/9.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 7

Tổng thống Trump ít khi đeo khẩu trang khi xuất hiện ở nơi đông người. Ông cho rằng “người Mỹ phải có tự do của riêng họ” và việc đeo khẩu trang không phải là yêu cầu bắt buộc. Trong ảnh: Ông Trump phát biểu tại Reno, Nevada hôm 12/9.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 8

Ông Biden kêu gọi tất cả thống đốc bang triển khai lệnh đeo khẩu trang và yêu cầu “mỗi người Mỹ” phải đeo khẩu trang “trong ít nhất 3 tháng”. Ông dẫn thông tin từ các chuyên gia nói rằng, lệnh đeo khẩu trang bắt buộc có thể cứu sống “hơn 40.000" người Mỹ. Trong ảnh: Ông Biden đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nhất định khi nói chuyện với một bé trai ở Detroit.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 9

Bất chấp quy định của các địa phương, ông Trump vẫn tổ chức các sự kiện vận động tranh cử trong nhà tại các bang và các sự kiện của ông thường tập trung đông người. Trong ảnh: Không ai trong số các thành viên trong gia đình Tổng thống Trump, gồm vợ, các con và các cháu, đeo khẩu trang khi đứng trên sân khấu vào thời điểm ông Trump chấp thuận đề cử của đảng Cộng hòa trở thành ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống hôm 27/8.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 10

Ông Joe Biden và vợ Jill Biden cùng “phó tướng” Kamala Harris đều đeo khẩu trang trên sân khấu sau khi ông chấp thuận đề cử của đảng Dân chủ trở thành ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống hôm 20/8.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 11

Tổng thống Trump từng vấp phải chỉ trích vì xem nhẹ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 và phớt lờ khuyến cáo của các chuyên gia y tế về việc đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội. Trong ảnh: Ông Trump đứng trước đám đông ủng hộ tại Reno, Nevada.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 12

Tổng thống Trump và đội ngũ của ông liên tục châm biếm các sự kiện vận động tranh cử của ông Biden, cho rằng ứng viên đảng Dân chủ thậm chí có thể tổ chức một sự kiện vận động tranh cử trong một nhà kho. Trong ảnh: Ông Biden giữ khoảng cách khi nói chuyện với những người ủng hộ tại Lancaster, Pennsylvania.

Phong cách tranh cử tổng thống trái ngược của Trump - Biden - 13

Đội ngũ vận động tranh cử của Joe Biden luôn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính khách 77 tuổi trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Trong ảnh: Các phóng viên ngồi giãn cách nhau khi đưa tin về sự kiện ông Biden chấp thuận đề cử của đảng Dân chủ ở Wilmington, Delaware.