1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

"Phó tướng" của ông Trump nêu kịch bản giúp xung đột Ukraine sớm kết thúc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ứng cử viên phó tổng thống của ông Donald Trump, ông JD Vance, cho biết nếu tỷ phú Mỹ đắc cử vào tháng 11 này, chiến sự Nga - Ukraine sẽ nhanh chóng khép lại.

Phó tướng của ông Trump nêu kịch bản giúp xung đột Ukraine sớm kết thúc - 1

Ông Donald Trump và ứng viên phó tướng JD Vance (Ảnh: Reuters).

Ông Donald Trump sẽ nhanh chóng khiến cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc nếu ông đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, ông JD Vance cho biết. Ông Vance cho rằng Washington nên chuyển trọng tâm sang Trung Quốc, mô tả Bắc Kinh là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Mỹ.

Ông Trump đã công bố ông Vance sẽ là ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa vào tối 15/7 tại đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) ở Milwaukee, Wisconsin.

Nếu ông Trump trở lại làm tổng thống sau cuộc bầu cử ngày 5/11, chính sách của ông đối với Ukraine sẽ "rất đơn giản", ông Vance nói với Fox News ngay sau khi được đề cử chính thức.

"Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu ông Trump làm tổng thống. Mọi người đồng tình với điều đó. Ngay cả rất nhiều các đồng nghiệp đảng Dân chủ của tôi cũng âm thầm đồng ý với điều này", ông Vance nói.

Ông Vance đồng thời cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thiếu chính sách mạch lạc về cuộc xung đột. "Chúng ta hiện đã chi 200 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine. Mục tiêu là gì? Chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì? Có nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân hay không?", ông Vance nói.

"Tôi nghĩ những gì Tổng thống Trump đã hứa và sẽ làm là đàm phán với người Nga và người Ukraine và nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột để Mỹ có thể tập trung vào vấn đề thực sự, đó là Trung Quốc. Đó là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ", ông Vance nhấn mạnh.

Kể từ khi giao tranh bùng nổ giữa Moscow và Kiev vào tháng 2/2022, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng xung đột sẽ không xảy ra nếu ông thắng ghế tổng thống vào năm 2020. Ông cũng tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu quay trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump cho rằng những phát ngôn của chính quyền ông Biden về việc Ukraine gia nhập NATO được cho là một phần nguyên nhân Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hơn 2 năm trước.

"Trong 20 năm, tôi đã nghe rằng nếu Ukraine gia nhập NATO thì đó sẽ là một vấn đề thực sự đối với Nga. Tôi đã nghe điều đó từ lâu rồi. Và tôi nghĩ đó thực sự là lý do tại sao cuộc chiến này bắt đầu", ông Trump nhận định.

"Ông Biden đã nói những điều không nên. Một trong những điều đó là ông ấy nói rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO", ông Trump nói. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng cho biết Moscow coi những bình luận của cựu tổng thống Mỹ là "khá nghiêm túc". "Tôi chắc chắn không biết chính xác đề xuất của ông ấy là gì và ông ấy dự định đạt được điều đó như thế nào. Và đó là câu hỏi then chốt. Nhưng tôi không nghi ngờ sự chân thành của ông ấy", ông Putin nói.

Vào đầu tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị ông Trump tiết lộ chi tiết về kế hoạch hòa bình của mình.

"Tôi muốn biết cách kết thúc cuộc chiến nhanh chóng như thế nào. Nếu ông Trump biết cách kết thúc cuộc chiến này, ông ấy nên nói với chúng tôi ngay hôm nay, bởi vì nếu có những rủi ro đối với nền độc lập của Ukraine và có những rủi ro khiến chúng tôi mất tư cách nhà nước, chúng tôi muốn chuẩn bị cho điều này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine