1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tuyên bố không đàm phán với phiến quân thân IS

(Dân trí) - Chính phủ Philippines vào ngày 27/6 đã bác bỏ đề nghị một thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo muốn trao đổi một con tin đang bị nhóm này bắt giữ lấy sự tự do của cha mẹ hắn.


Một vụ không kích của quân đội Philippines nhằm vào phiến quân tại thành phố Marawi (Ảnh: Reuters)

Một vụ không kích của quân đội Philippines nhằm vào phiến quân tại thành phố Marawi (Ảnh: Reuters)

Theo Philippine Daily Inquirer, Abdullah Maute, một trong hai kẻ cầm đầu và gây dựng nhóm khủng bố Maute, ngày 25/6 đã đưa ra yêu sách trao đổi con tin. Cụ thể, tên này muốn trao đổi mục sư Teresito “Chito” Soganub lấy sự tự do của bố mẹ hắn, hiện đang bị cảnh sát Philippines tạm giữ.

Người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Ernesto Abella, khẳng định sẽ không có một cuộc thương lượng nào với nhóm phiến quân thân IS vì điều đó là trái với các chính sách của chính phủ.

Trước đó, khi lệnh ngừng bắn ở Marawi được thực thi hôm 25/6, một nhóm các lãnh đạo Hồi giáo địa phương đã vào khu vực xung đột cùng đội cứu hộ và gặp thủ lĩnh khủng bố Maute trong thời gian ngắn để trao đổi.

“Chính phủ sẽ không đàm phán với bất cứ yêu sách nào của nhóm khủng bố. Vì vậy, việc nhóm lãnh đạo tôn giáo địa phương trao đổi với nhóm phiến quân là không hợp lệ, không được sự thông qua chính phủ hay quân đội. Mọi yêu cầu bên trong cuộc đàm phán đó là vô căn cứ”, ông Abella nhấn mạnh.

Giới chức Philippines có cơ sở để tin rằng mục sư Soganub và hơn 100 con tin khác đang bị nhóm phiến quân thân IS giam giữ và sử dụng như “lá chắn sống”.

Hiện cuộc chiến chống khủng bố ở Philippines đã kéo dài hơn một tháng, khiến gần 400 người thiệt mạng và 246.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Những người đi sơ tán cho rằng nhiều dân thường thiệt mạng khi mắc kẹt trong các cuộc giao tranh giữa 2 phe.

Đức Hoàng

Theo SCMP