1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàng nghìn người chạy trốn khỏi vòng vây phiến quân thân IS ở Philippines

(Dân trí) - Gần 250.000 người dân tại thành phố Marawi, miền nam Philippines đã phải đi sơ tán trong bối cảnh cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và các phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn đang diễn ra ác liệt suốt hơn một tháng qua.

Bắt đầu nổ ra từ ngày 23/5, cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các phiến quân thân IS tại Marawi tính đến nay đã khiến ít nhất 384 người thiệt mạng, trong đó có 289 phiến quân, 69 binh lính và 26 dân thường. Trong ảnh: Một trẻ sơ sinh ngủ trong một trung tâm sơ tán bên ngoài Marawi khi quân đội chính phủ đang dồn sức giải phóng thành phố phía nam khỏi tay phiến quân.
Bắt đầu nổ ra từ ngày 23/5, cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các phiến quân thân IS tại Marawi tính đến nay đã khiến ít nhất 384 người thiệt mạng, trong đó có 289 phiến quân, 69 binh lính và 26 dân thường. Trong ảnh: Một trẻ sơ sinh ngủ trong một trung tâm sơ tán bên ngoài Marawi khi quân đội chính phủ đang dồn sức giải phóng thành phố phía nam khỏi tay phiến quân.

Gần 250.000 người dân tại Marawi đã phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán khỏi các khu vực giao tranh nguy hiểm. Họ phải sống chen chúc trong các trung tâm sơ tán đông đúc với điều kiện sống thiếu thốn. Trong ảnh: Một phụ nữ sống trong lều tạm sau khi sơ tán khỏi khu vực giao tranh ở Marawi.
Gần 250.000 người dân tại Marawi đã phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán khỏi các khu vực giao tranh nguy hiểm. Họ phải sống chen chúc trong các trung tâm sơ tán đông đúc với điều kiện sống thiếu thốn. Trong ảnh: Một phụ nữ sống trong lều tạm sau khi sơ tán khỏi khu vực giao tranh ở Marawi.

Địa điểm của các trung tâm sơ tán tạm bợ là các phòng tập thể dục, các trung tâm cộng đồng và các trường học Hồi giáo. Trong ảnh: Cô Rohanifa, một cư dân của thành phố Marawi, bế con mới hai tuần tuổi tại một trung tâm sơ tán. Đứa trẻ được sinh ra ngay tại trung tâm sơ tán này.
Địa điểm của các trung tâm sơ tán tạm bợ là các phòng tập thể dục, các trung tâm cộng đồng và các trường học Hồi giáo. Trong ảnh: Cô Rohanifa, một cư dân của thành phố Marawi, bế con mới hai tuần tuổi tại một trung tâm sơ tán. Đứa trẻ được sinh ra ngay tại trung tâm sơ tán này.

Tại các trung tâm sơ tán, nhiều gia đình với hàng chục thành viên buộc phải ngủ cạnh nhau trên nền đất. Thậm chí ở một số nơi, hàng trăm người phải đi chung một nhà vệ sinh. Trong ảnh: Ông Edris Candidato và các thành viên trong gia đình đứng trong một phòng học được sử dụng làm nơi tạm trú cho những người đi sơ tán khỏi khu vực giao tranh ở Marawi.
Tại các trung tâm sơ tán, nhiều gia đình với hàng chục thành viên buộc phải ngủ cạnh nhau trên nền đất. Thậm chí ở một số nơi, hàng trăm người phải đi chung một nhà vệ sinh. Trong ảnh: Ông Edris Candidato và các thành viên trong gia đình đứng trong một phòng học được sử dụng làm nơi tạm trú cho những người đi sơ tán khỏi khu vực giao tranh ở Marawi.

Điều kiện sống chật chội và túng thiếu dẫn tới tình trạng mất vệ sinh, khiến nhiều người dân bị mắc bệnh tiêu chảy và bệnh ngoài da. Trong ảnh: Trẻ em và người lớn cùng nằm tập trung trong một trung tâm sơ tán ở bên ngoài thành phố Marawi.
Điều kiện sống chật chội và túng thiếu dẫn tới tình trạng mất vệ sinh, khiến nhiều người dân bị mắc bệnh tiêu chảy và bệnh ngoài da. Trong ảnh: Trẻ em và người lớn cùng nằm tập trung trong một trung tâm sơ tán ở bên ngoài thành phố Marawi.

Ngoài các vấn đề về vệ sinh, việc thiếu lương thực cũng đang là mối lo ngại tại các trung tâm sơ tán khi cuộc giao tranh tại Marawi đã bước sang tuần thứ 5 và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong ảnh: Trẻ em vui chơi bên trong một trung tâm sơ tán.
Ngoài các vấn đề về vệ sinh, việc thiếu lương thực cũng đang là mối lo ngại tại các trung tâm sơ tán khi cuộc giao tranh tại Marawi đã bước sang tuần thứ 5 và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong ảnh: Trẻ em vui chơi bên trong một trung tâm sơ tán.

Một lệnh ngừng bắn kéo dài 8 giờ đồng hồ đã được quân đội Philippines và phiến quân thực thi từ sáng ngày 25/6. Mục đích của lệnh ngừng bắn này là nhằm cho phép người dân Marawi có thể tổ chức ăn mừng kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo mà không lo chiến sự xảy ra. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh ngừng bắn này chấm dứt, các cuộc giao tranh tiếp tục quay trở lại. Trong ảnh: Trẻ em Marawi bên trong một trung tâm sơ tán ở thành phố Iligan.
Một lệnh ngừng bắn kéo dài 8 giờ đồng hồ đã được quân đội Philippines và phiến quân thực thi từ sáng ngày 25/6. Mục đích của lệnh ngừng bắn này là nhằm cho phép người dân Marawi có thể tổ chức ăn mừng kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo mà không lo chiến sự xảy ra. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh ngừng bắn này chấm dứt, các cuộc giao tranh tiếp tục quay trở lại. Trong ảnh: Trẻ em Marawi bên trong một trung tâm sơ tán ở thành phố Iligan.

Quân đội Philippines cho biết hiện vẫn còn khoảng 100 tay súng phiến quân đang cố thủ tại Marawi. Trong ảnh: Một binh sĩ Philippines bế bé gái 2 tuổi Joana sau khi các tình nguyện viên nhân đạo giải cứu Joana và gia đình sau hơn một tháng bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh ở Marawi.
Quân đội Philippines cho biết hiện vẫn còn khoảng 100 tay súng phiến quân đang cố thủ tại Marawi. Trong ảnh: Một binh sĩ Philippines bế bé gái 2 tuổi Joana sau khi các tình nguyện viên nhân đạo giải cứu Joana và gia đình sau hơn một tháng bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh ở Marawi.

Người dân nghỉ ngơi sau khi chạy thoát khỏi khu vực chiến sự tại thành phố Marawi.
Người dân nghỉ ngơi sau khi chạy thoát khỏi khu vực chiến sự tại thành phố Marawi.

Một phụ nữ chờ lấy nước uống từ một vòi nước công cộng ở làng Pantar, tỉnh Lanao Del Norte gần Marawi.
Một phụ nữ chờ lấy nước uống từ một vòi nước công cộng ở làng Pantar, tỉnh Lanao Del Norte gần Marawi.

Cảnh sinh hoạt thường thấy của người dân Marawi bên trong một trung tâm sơ tán ở làng Baloi, tỉnh Lanao Del Norte.
Cảnh sinh hoạt thường thấy của người dân Marawi bên trong một trung tâm sơ tán ở làng Baloi, tỉnh Lanao Del Norte.

Cảnh tượng ngổn ngang bên trong một trung tâm sơ tán ở thành phố Iligan.
Cảnh tượng ngổn ngang bên trong một trung tâm sơ tán ở thành phố Iligan.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters