1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN

(Dân trí) - Philippines sẽ nêu vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc ngang nhiên triển khai tên lửa đất đối không ra Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, tại hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) trong tuần này tại Lào.

Đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: AFP)
Đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: AFP)

Theo Thông tấn xã Philippines, Thứ trưởng Ngoại giao Laura del Rosario dự kiến sẽ nêu vấn đề an ninh hàng hải, trong đó có việc Trung Quốc triển khai tên lửa ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, gần đây.

Mặc dù Philippines không có tuyên bố chủ quyền về đảo Phú Lâm, nhưng Manila giữ vừng lập trường rằng tất cả các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đều phải tuân thủ luật pháp, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), được ký giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2002. Theo đó, một quốc gia không được sử dụng vũ lực để đe dọa các quốc gia khác.

“Tại hội nghị, chúng tôi sẽ tiếp tục bày tỏ lo ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, trong đó có việc Bắc Kinh triển khai tên lửa ra Phú Lâm. Những diễn biến này đang ảnh hưởng đến quyền tự do hàng hải, hàng không và dòng chảy thương mại không bị ách tắc trong khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết tại một cuộc họp báo đầu tuần này.

Philippines hối thúc việc đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đông bằng việc tuân thủ có hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm lập ra bộ quy tắc ứng xử (COC), theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là hối thúc cộng đồng quốc tế tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có việc tuân thủ phán quyết sắp đưa ra của Tòa trọng tài quốc tế La Hay cho vụ kiện Trung Quốc của Philippines trước các đòi hỏi vô căn cứ về chủ quyền của Bắc Kinh, chồng lấn sang chủ quyền của nhiều quốc gia khác”, phát ngôn viên Philippines nhấn mạnh.

Các nhà ngoại giao Philippines kỳ vọng phán quyết cuối cùng của của Tòa trọng tài sẽ đưa ra vào trước tháng 5 tới.

Hội nghị không chính thức giữa các ngoại trưởng ASEAN sẽ được tổ chức trong ngày 25-27/2 tại thủ đô Vientiane của Lào. Các quốc gia có thể bàn thảo nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến khu vực.

Vì lý do sức khỏe, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario không dự phiên họp và cử Thứ trưởng Ngoại giao Laura del Rosario họp thay.

Vũ Duy

Theo Philippines News Agency