1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines sẽ đưa đại sứ tại Trung Quốc về nước

(Dân trí) - Philippines hôm nay cho biết nước này sẽ đưa tân đại sứ tại Trung Quốc về nước, sau khi bà bị đột quỵ vào tuần trước. Song Manila nhấn mạnh động thái không ảnh hưởng tới nỗ lực giải quyết căng thẳng trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Nhà ngoại giao Sonia Brady

Nhà ngoại giao Sonia Brady
 

Nhà ngoại giao kỳ cựu Sonia Brady, 71 tuổi, người được bổ nhiệm làm đại sứ tại Trung Quốc nhằm giúp giảm nhiệt căng thẳng giữa Trung-Philippines ở bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham. Bà hiện “đang bình phục chậm” sau khi được cấp cứu vào một bệnh viện tại Bắc Kinh vào tuần trước. Thông tin được Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario hôm nay cho biết.

 

“Nếu tốc độ bình phục vẫn vậy, chúng tôi có thể phải đưa bà trở lại Philippines trong khoảng 2 tuần”, ông cho biết.

 

Cũng theo ông Del Rosario, sẽ “không có ảnh hưởng tiêu cực” tới tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông và đại biện lâm thời đã sẵn sàng đảm nhiệm công việc tại sứ quán.

 

Bà Brady được bổ nhiệm làm đại sứ tại Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua, một tháng sau khi vụ tranh chấp bãi đá Scarborough/Hoàng Nham bùng phát. Chính phủ Philippines cho biết bà Brady được chọn phần lớn là do bà gần gụi và am hiểu về văn hóa, chính trị Trung Quốc khi làm đại sứ tại đây từ năm 2006-2010.

 

Tranh chấp bùng phát khi Philippines phái tàu chiến lớn nhất nước này tới bắt ngư dân Trung Quốc ở bãi đá ngầm tranh chấp trên Biển Đông. Theo bản đồ hải quân Philippines, bãi đá này nằm cách đảo chính của Philippines, đảo Luzon, khoảng 230km, trong khi đại lục gần nhất của Trung Quốc nằm cách bãi đá này 1.200km về phía tây bắc.

 

Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với bãi đá và với hầu hết Biển Đông, thậm chí là khu vực ngay gần bờ biển của các nước láng giềng. Trong khi đó, Philippines khẳng định bãi đá nằm sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình.

 

Hiện người phát ngôn tổng thống Philippines cho biết ông Rosario và Tổng thống Aquino chưa thảo luận về khả năng thay thế bà Brady.

 

Phan Anh

Theo AFP