1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines kêu gọi người nghiện tiêu diệt kẻ buôn ma túy

(Dân trí) - Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa ngày 25/8 kêu gọi người nghiện ma túy ở nước này tiêu diệt những kẻ buôn bán “cái chết trắng” và đốt nhà của những đối tượng này.

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa. (Ảnh: ABS)
Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa. (Ảnh: ABS)

“Tại sao các bạn không ghé thăm chúng, tưới xăng vào nhà chúng rồi châm lửa để thể hiện sự giận dữ của các bạn”, trang tin ABC dẫn một đoạn trong bài phát biểu trước hàng trăm người nghiện ra đầu thú tại miền trung Philippines của Cảnh sát trưởng quốc gia Ronald dela Rosa hôm qua 25/8. Bài phát biểu sau đó được phát trên sóng truyền hình của Philippines.

“Chúng đang sống hưởng thụ trên tiền của các bạn, cũng chính là số tiền đã hủy hoại bộ não của các bạn. Các bạn biết rõ ai là trùm ma túy. Các bạn có muốn giết chúng không? Hãy làm thế đi. Các bạn được phép giết chúng vì các bạn là nạn nhân”, ông Rosa nói.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Rodrigo Duterte có ủng hộ lời kêu gọi của ông Rosa hay không, phát ngôn viên của tổng thống, ông Ernesto Abella, phủ nhận và nói rằng đó chỉ là ý tưởng của cảnh sát trưởng.

“Không có lời kêu gọi nào như vậy. Nhưng đó là một thông báo đầy nhiệt huyết”, ông Abella nói.

Tổng thống Duterte, 71 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 ở Philippines với cam kết tiêu diệt hàng chục nghìn tội phạm và diệt tận gốc nạn buôn bán ma túy trái phép ở nước này trong thời hạn 6 tháng. Ông Duterte không chỉ kêu gọi lực lượng an ninh và cảnh sát quốc gia mà còn cho phép người dân Philippines được quyền tiêu diệt những đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy mà họ biết.

Chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ những nhà hoạt động nhân quyền trong nước cũng như quốc tế vì mức độ tàn khốc của nó. Trong phiên điều trần trước thượng viện hồi đầu tuần, Cảnh sát trưởng Rosa xác nhận số người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp tội phạm của ông Duterte đã lên tới 1.946 người. Trong đó, cảnh sát đã bắn chết 756 nghi phạm để tự vệ trong những trường hợp cần thiết, còn 1.190 vụ vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Thành Đạt

Theo ABC