1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe kháng chiến "đập tan" cuộc tấn công của Taliban ở thành trì Panjshir

Thành Đạt

(Dân trí) - Các tay súng Taliban đã tấn công một tiền đồn tại tỉnh Panjshir - thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến tại Afghanistan, nhưng bị dập tắt.

Phe kháng chiến đập tan cuộc tấn công của Taliban ở thành trì Panjshir - 1

Các tay súng chống Taliban ở Panjshir, Afghanistan (Ảnh: Reuters).

"Một nguồn tin thân cận với Ahmad Massoud cho biết tối nay Taliban đã tấn công một tiền đồn ở Panjshir nhưng đã bị lực lượng kháng chiến đánh chặn. Các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn đang diễn ra. Taliban chưa có bình luận nào", hãng tin Tolo News thông báo trên Twitter hôm 30/8.

Phong trào kháng chiến ở Panjshir hiện do Ahmad Massoud, hậu duệ của chỉ huy kháng chiến huyền thoại Ahmad Shah Massoud, dẫn dắt. Ông Massoud tuy không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưng nhận được sự ủng hộ của nhiều tướng lĩnh quân đội giàu kinh nghiệm.

Hôm 15/8, khi chính phủ và quân đội Afghanistan sụp đổ trước đà tiến công của Taliban, cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Salleh cùng nhiều tướng lĩnh đã di chuyển về Panjshir để tập hợp lực lượng chống lại Taliban. Hiện lực lượng của ông Salleh hoạt động độc lập với lực lượng của chỉ huy kháng chiến Ahmad Massoud.

Người dân địa phương ở Panjsir, tỉnh duy nhất tại Afghanistan chưa rơi vào tay Taliban, cho biết Taliban đã cắt mạng lưới viễn thông trong tỉnh.

"Họ đã cắt các dịch vụ viễn thông ở Panjshir trong 2 ngày qua. Người dân Panjshir đang phải đối mặt với những thách thức trong vấn đề này và không thể liên lạc với người thân của họ sống ở các vùng khác của đất nước", Tolo News dẫn lời Gul Haidar, một người dân Panjshir, cho biết.

Hãng tin Tass dẫn một nguồn tin ở Panjshir ngày 30/8 cho biết, lực lượng kháng chiến ở Panjshir đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào tiền đồn của lực lượng này ở phía tây của tỉnh.

"Hôm nay, Taliban đã cố gắng đột nhập vào Panjshir qua một tiền đồn phía tây, di chuyển từ Andarab (ở tỉnh Baghlan giáp với Panjshir), nhưng cuộc tấn công của họ đã bị đẩy lùi. Các chiến binh Taliban có thương vong, một số tay súng đã bị bắt làm tù binh. Tình hình trong khu vực hiện đã ổn định", nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, Taliban đang tập trung lực lượng xung quanh Panjshir.

"Quá trình đàm phán không mang lại kết quả nào. Taliban rõ ràng đang chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến và cuộc tấn công vào tiền đồn là một động thái thăm dò", nguồn tin nói thêm.

Trước đó, ngày 29/8, các tay súng của Taliban và lực lượng kháng chiến đã giao tranh bên ngoài thung lũng Panjshir. 

Abdul Hafiz Mansoor, người đại diện cho Panjshir tại các cuộc đàm phán với Taliban, tuần trước cho biết cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các phái đoàn thuộc Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) và lực lượng Taliban đã diễn ra tại thành phố Charikar, thủ phủ tỉnh Parwan. Theo Mansoor, các bên nhất trí tiếp tục đối thoại hòa bình để tránh đối đầu vũ trang.

Fahim Dashti, người phát ngôn của phong trào kháng chiến, cho biết một thỏa thuận về việc chấm dứt đối đầu với Taliban vẫn đang được đàm phán.

Taliban đang gia tăng sức ép lên phong trào kháng chiến ở thung lũng Panjshir - thành trì cuối cùng ở Afghanistan không nằm trong sự kiểm soát của Taliban. Taliban hy vọng sức ép này sẽ buộc các chỉ huy phong trào kháng chiến thỏa hiệp, chấp nhận tham gia vào chính quyền mới do Taliban lập ra. Tuy nhiên, lãnh đạo Mặt trận Kháng chiến Quốc gia ở Panjshir đã từ chối đề nghị này vì nó không đáp ứng yêu cầu được quyền tự trị mà họ đưa ra.

Phe kháng chiến đập tan cuộc tấn công của Taliban ở thành trì Panjshir - 2

Thung lũng Panjshir là thành trì cuối cùng của Afghanistan thách thức quyền kiểm soát của Taliban (Ảnh: Dailymail).