1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe đối lập Belarus đăng video UAV hạ cánh trên máy bay trinh thám của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phe đối lập Belarus công bố đoạn video mà họ mô tả là máy bay không người lái (UAV) của nhóm này hạ cánh trên máy bay trinh thám A-50 của Nga đậu tại căn cứ Machulishchy, ngoại ô Minsk.

Phe đối lập Belarus đăng video UAV hạ cánh trên máy bay trinh thám của Nga - 1

Hình ảnh mà BYPOL mô tả là UAV của nhóm này bay vào căn cứ Machulishchy của Belarus (Ảnh chụp màn hình: BYPOL).

Ukrainska Pravda đưa tin, tổ chức chống chính phủ Belarus BYPOL đã công bố đoạn video họ mô tả là ghi lại cảnh UAV của nhóm này hạ cánh xuống bộ phận radar của máy bay trinh thám A-50 Nga đậu tại căn cứ Machulishchy, Belarus.

Theo BYPOL, tổ chức này đã tiến hành hoạt động trinh thám trên không ở căn cứ Machulishchy trong 2 tuần bằng UAV dân dụng mua tại một cửa hàng. Nhóm này đặt ra hoài nghi về năng lực phòng không của Belarus ở căn cứ quân sự khi để lọt cho UAV dân sự tiếp cận một máy bay quan trọng của Nga tại cơ sở nói trên.

Phe đối lập Belarus đăng video UAV hạ cánh trên máy bay trinh thám của Nga

Phía Nga và Belarus chưa bình luận về đoạn video.

Trước đó, BYPOL nói rằng nhóm này ngày 26/2 đã sử dụng UAV tấn công vào máy bay của Nga, nhưng chưa cung cấp bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố trên. BYPOL, tổ chức mà Belarus coi là nhóm khủng bố, khẳng định vụ tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho máy bay Nga.

Tuy nhiên, truyền hình quốc gia Belarus sau đó nói rằng, máy bay A-50 vẫn nguyên vẹn và hoạt động tốt, đồng thời khẳng định thông tin máy bay bị phá hủy là tin giả. Ngày 2/3, BYPOL nói rằng

Hiện chưa rõ liệu đoạn video BYPOL đăng tải ngày 2/3 có liên quan tới tin đồn về vụ tấn công ngày 26/2 hay không.

A-50 là máy bay cảnh báo sớm trên không với khả năng chỉ huy và kiểm soát cũng như khả năng theo dõi tới 60 mục tiêu cùng một lúc. Giá thành của A-50 dao động từ 330-500 triệu USD tùy phiên bản. Nga hiện chỉ có 9 chiếc máy bay loại này.

A-50U được mệnh danh là "mắt thần" và "trung tâm xử lý dữ liệu khổng lồ trên không" với khả năng dò tìm, các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên mặt nước. A-50U còn nổi tiếng với khả năng truyền dẫn về trung tâm chỉ huy sự thay đổi trên các chiến trường cũng như chỉ đạo chiến đấu và tấn công trên không.

Theo Ukrainska Pravda