1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ hình ảnh máy bay 330 triệu USD của Nga ở Belarus sau tin đồn bị tấn công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga ở Belarus vẫn nguyên vẹn, sau khi có tin đồn rằng phi cơ này bị nổ do phe đối lập với chính phủ Minsk tấn công.

Lộ hình ảnh máy bay 330 triệu USD của Nga ở Belarus sau tin đồn bị tấn công - 1

Chiếc A-50 của Nga vẫn nguyên vẹn sau tin đồn bị tấn công (Ảnh: Planet Labs).

The Drive đưa tin, hình ảnh do công ty vệ tinh Planet Labs chụp ngày 28/2 căn cứ Machulishchy, phía nam Minsk, cho thấy máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga vẫn nguyên vẹn ở cơ sở này.

Trước đó, tổ chức chống chính phủ Belarus BYPOL, nói rằng nhóm này đã sử dụng UAV tấn công vào máy bay do thám Beriev A-50 của Nga, nhưng không cung cấp bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố trên. BYPOL, tổ chức mà Belarus coi là nhóm khủng bố, nói rằng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho máy bay Nga.

Tuy nhiên, hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy chiếc máy bay không có dấu hiệu bị hỏng có thể quan sát thấy. Có một số điểm tối trên máy và cánh bên phải, có thể là dấu hiệu máy bay bị hỏng, nhưng cũng có thể chỉ là do tuyết rơi, theo The Drive.

Theo chuyên gia quân sự Tyler Rogoway, nếu đúng là A-50 bị BYPOL tấn công, thì có thể hỏng hóc là quá nhỏ để thấy được trên ảnh vệ tinh.

Nga từ chối bình luận về vụ việc, trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Yuri Ambrazevich tuyên bố thông tin mà BYPOL cung cấp là giả.

Hình ảnh vệ tinh của Planet Labs cũng cho thấy căn cứ Machulishchy không có dấu hiệu bị hư hỏng, hoặc hư hỏng quá nhỏ để có thể quan sát được.

A-50 là máy bay cảnh báo sớm trên không với khả năng chỉ huy và kiểm soát cũng như khả năng theo dõi tới 60 mục tiêu cùng một lúc. Giá thành của A-50 dao động từ 330-500 triệu USD tùy phiên bản. Nga hiện chỉ có 9 chiếc máy bay loại này.

A-50U được mệnh danh là "mắt thần" và "trung tâm xử lý dữ liệu khổng lồ trên không" với khả năng dò tìm, các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên mặt nước. A-50U còn nổi tiếng với khả năng truyền dẫn về trung tâm chỉ huy sự thay đổi trên các chiến trường cũng như chỉ đạo chiến đấu và tấn công trên không.

Được xây dựng dựa trên khung của máy bay "ngựa thồ" Ilyushin Il-76, A-50U có thể dò được mục tiêu trên mặt đất trong khoảng gần 300km và mục tiêu trên không trong khoảng 600km. A-50U có mái vòm trên đỉnh, được đội bay Nga gọi là "cây nấm". Đó là radar Shmel-M có đường kính gần 11m, bao gồm 2 ăng-ten bên trong và nó quay 6 lần/phút, luôn ở trong chế độ tìm kiếm.

A-50U cũng được trang bị một trung tâm điều khiển, có thể cùng lúc chỉ đạo 10-12 máy bay chiến đấu.

Theo The Drive