1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe “Áo Đỏ” Thái Lan muốn trưng cầu dân ý về bế tắc chính trị

(Dân trí) - Lãnh đạo phe “Áo Đỏ” ủng hộ chính phủ Thái Lan đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc nhằm giải quyết thế bế bắc chính trị, vốn khiến quân đội phải ban bố tình trạng thiết quân luật.

Lãnh đạo phe “Áo Đỏ” Jatuporn Prompan.

Lãnh đạo phe “Áo Đỏ” Jatuporn Prompan.
 
Ông Jatuporn Prompan, thủ lĩnh phe “Áo Đỏ”, đã đưa ra đề xuất trên ngày 21/5 trong các cuộc đàm phán giữa các đảng phái chính trị đối lập tại Thái Lan theo yêu cầu của Tướng quân đội Prayut Chan-O-Cha.

“Dù kết quả trưng cầu dân ý thế nào, chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận nói. Chúng tôi không phải là các thành phần cực đoan không biết lắng nghe điều gì”, ông Jatuporn nói.

Các cuộc đàm phán giữa các đảng chính trị đối lập dự kiến sẽ nối lại vào lúc 2 giờ chiều nay 22/5 giờ địa phương.

Cuộc trưng cầu dân ý sẽ đề nghị cử tri Thái quyết định về một bất đồng mấu chốt giữa phe “Áo Đỏ” và phong trào biểu tình chống chính phủ, vốn đã tiến hành một chiến dịch biểu tình kéo dài suốt 7 tháng qua.

“Áo Đỏ” muốn tổ chức các cuộc bầu cử mới để tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng vốn kéo dài dai dẳng này. Nhưng phe biểu tình chống chính phủ đang yêu cầu trước tiên phải cải cách. Các yêu cầu cải cách được xem là một nỗ lực nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng chính trị của “người hùng” phe “Áo Đỏ” - cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Hôm qua, các lãnh đạo của hai phe biểu tình ủng hộ và chống đối chính phủ cùng các quan chức cấp cao khác đã có cuộc đối thoại kéo dài hơn 2 giờ nhưng không mang lại kết quả.

Tướng Prayut, 60 tuổi, đã ban bố lệnh thiết quân luật hôm 20/5, nói rằng ông phải hành động để ngăn chặn các căng thẳng chính trị vượt khỏi sự kiểm soát nhưng khẳng định ông vẫn muốn làm trung gian hòa giải cho một giải pháp.

Một số nhà chỉ trích cho rằng lệnh thiết quân luật là một cuộc đảo chính trên thực thế, nhưng phe “Áo Đỏ” ủng hộ chính phủ cho tới nay chưa lên tiếng chỉ trích động thái trên.

Thái Lan đã chìm trong các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài suốt 7 tháng qua. Phe biểu tình muốn lật đổ chính phủ hiện nay và thay thế bằng một hội đồng nhân dân.
 
Cho tới nay, tổng cộng 28 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra hồi tháng 11 năm ngoái.

An Bình
Theo AFP