1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp triệu tập, Đại sứ Trung Quốc cáo bận không đến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại sứ Trung Quốc tại Pháp cáo bận không đến khi được Bộ Ngoại giao quốc gia châu Âu triệu tập vì những bình luận nặng lời nhằm vào nhà nghiên cứu và chính trị gia của Pháp.

Pháp triệu tập, Đại sứ Trung Quốc cáo bận không đến - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu Shaye (Ảnh: Reuters). 

Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune ngày 23/3 kêu gọi Đại sứ Lu Shaye thực hiện "càng nhanh càng tốt" yêu cầu triệu tập ngày 22/3 từ Bộ Ngoại giao Pháp sau khi ông Lu có những phát ngôn nhằm vào các nhà lập pháp và một nhà nghiên cứu của Paris. Pháp cho rằng những lời lẽ của ông Lu là "những bình luận không thể chấp nhận được", bao gồm cả những lời "xúc phạm và đe dọa".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Beaune cho biết ông Lu đã không tới Bộ Ngoại giao Pháp theo yêu cầu triệu tập hôm 22/3. Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris vào tối muộn cùng ngày viện dẫn "vấn đề về lịch trình" để giải thích sự vắng mặt của ông Lu và nói rằng ông sẽ xuất hiện vào ngày 23/3.

"Tôi không thực sự tin rằng có vấn đề về lịch trình ở đây và đây không phải là cách mọi thứ hoạt động... Khi một đại sứ được triệu tập, người đó phải đến Bộ Ngoại giao", ông Beaune cho hay.

Đại sứ Lu, người được biết đến với những bình luận cứng rắn trong quá khứ, đã chỉ trích mạnh mẽ nhà nghiên cứu Antoine Bondaz từ Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (Pháp).

Từ cuối tuần trước, ông Lu gọi ông Bondaz bằng những từ ngữ chỉ trích mạnh mẽ, sau khi nhà nghiên cứu này nói về những áp lực mà Bắc Kinh áp lên các nghị sĩ Pháp có kế hoạch thăm Đài Loan.

Bắc Kinh trước đó đã tỏ ra giận dữ sau khi một nhóm thượng nghị sĩ Pháp công bố kế hoạch đến Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc luôn coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.