1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp triệu tập Đại sứ Trung Quốc sau màn "khẩu chiến"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Pháp đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc vì các bình luận mà Paris mô tả là "những lời lẽ xúc phạm và đe dọa liên tục" nhằm vào các nhà làm luật và nhà nghiên cứu Pháp.

Pháp triệu tập Đại sứ Trung Quốc sau màn khẩu chiến - 1

Đại sứ Trung Quốc Lu Shaye (Ảnh: AFP).

"Những lời lẽ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp và hành động nhằm vào các quan chức, nhà nghiên cứu và nhà ngoại giao châu Âu là không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian viết trên Twitter hôm 22/3.

"Tôi yêu cầu triệu tập Đại sứ Trung Quốc Lu Shaye để nhắc nhở ông ấy một cách kiên quyết về những thông điệp trên", ông Le Drian cho hay.  

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris hôm 19/3 đã gọi một nhà nghiên cứu Pháp có quan điểm chỉ trích chính sách Đài Loan của Bắc Kinh, là kẻ "lưu manh nhỏ bé".

Ngày 20/3, Đại sứ quán này tiếp tục gia tăng chỉ trích nhằm vào ông Antoine Bondaz, người đang làm việc tại Quỹ Nghiên cứu chiến lược (Pháp). "Có những người muốn chứng kiến nền ngoại giao của Trung Quốc trở nên 'giống như một con cừu non'. Thời kỳ đó đã kết thúc rồi", Đại sứ quán Trung Quốc viết.

Bắc Kinh đã tỏ ra giận dữ sau khi một nhóm thượng nghị sĩ Pháp công bố kế hoạch tới thăm Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc luôn coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Trong lá thư gửi một thượng nghị sĩ trong nhóm trên - ông Alain Richard, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp tuyên bố họ mạnh mẽ phản đối chuyến thăm. Bộ Ngoại giao Pháp sau đó lên tiếng bảo vệ các nghị sĩ, nói rằng họ có quyền tự do quyết định về các chuyến công du và các mối liên hệ.

Thành viên người Pháp của Nghị viện châu Âu Raphael Glucksmann ngày 22/3 đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng" với những công kích nhằm vào nhà nghiên cứu Bondaz - người cáo buộc Đại sứ quán trung Quốc đã thực hiện "cuộc tấn công phi lý" nhằm vào ông.

Đây không phải là lần đầu Trung Quốc nổi giận với chuyến thăm của một phái đoàn nước ngoài tới Đài Loan. Năm 2020. Trung Quốc từng cáo buộc chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil tới hòn đảo là hành vi khiêu khích và cảnh báo ông này sẽ phải "trả giá".

Đại sứ quán Trung Quốc thông báo, ông Lu sẽ tới Bộ Ngoại giao Pháp để bàn bạc về các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Trung Quốc liên quan tới vấn đề Tân Cương và những câu hỏi về Đài Loan. 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, họ triệu tập ông Lu cũng để phản đối việc Trung Quốc ngày 22/3 tuyên bố trừng phạt 10 người châu Âu, gồm 5 thành viên Nghị viện châu Âu.

Năm ngoái, Pháp đã triệu tập Đại sứ Lu sau khi một nhà ngoại giao của Bắc Kinh đưa ra những bình luận gây tranh cãi về cuộc chiến chống Covid-19 của Pháp, khiến chính giới Paris "phẫn nộ".