Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Pháo đài ngầm giúp loạt "sát thủ không chiến" Nga bắn hỏa lực vào Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga công bố hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất UAV Geran (Ukraine và phương Tây gọi là Shahed), cho thấy năng lực sản xuất quốc phòng vượt trội của Moscow.

Pháo đài ngầm giúp loạt sát thủ không chiến Nga bắn hỏa lực vào Ukraine - 1

Nhà máy UAV là một pháo đài kiên cố dưới lòng đất, rất khó bị phá hủy nếu như Ukraine chỉ phóng các máy bay không người lái tầm xa (Ảnh: Zvezda TV).

Nga đã công bố những video và hình ảnh cho thấy năng lực tác chiến bằng UAV ngày càng gia tăng. Những hình ảnh này đều tập trung vào loại UAV cảm tử Geran.

Thời điểm công bố hình ảnh trùng với đợt leo thang mạnh mẽ trong các cuộc tấn công bằng UAV của Nga nhằm vào Ukraine. Ngày 9/7, Moscow đã tiến hành đợt oanh kích bằng đường không lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, phóng tổng cộng 741 UAV và tên lửa chỉ trong một đêm.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng Nga có thể sớm đạt khả năng phóng từ 1.000 đến 2.000 UAV mỗi ngày, với mục tiêu làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine và bào mòn sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây.

Chiến lược của Nga tập trung vào việc áp đảo bằng số lượng UAV, khai thác sự bất cân xứng về chi phí tấn công và đánh chặn, và kéo giãn nguồn lực của Ukraine lẫn NATO đến điểm gãy.

Các hình ảnh và video ghi lại bên trong nhà máy Yelabuga ở Tatarstan. Nhà máy này cách Ukraine hơn 1.300km và được cho là đang sản xuất hơn 5.000 chiếc Geran mỗi tháng, với tổng cộng 18.000 chiếc được chế tạo trong nửa đầu năm 2025.

Ảnh vệ tinh và bố trí cơ sở vật chất cho thấy phần lớn nhà máy nằm dưới lòng đất, tăng khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Video cho thấy các xưởng đúc, dây chuyền lắp ráp, phân xưởng điện tử, tất cả đều nằm bên dưới các kết cấu kiên cố như pháo đài.

Dù nằm xa tiền tuyến, Yelabuga vẫn nhiều lần bị UAV Ukraine tập kích. Tuy nhiên, bất chấp các đợt tấn công, hoạt động sản xuất dường như không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với giới chức khẳng định nhà máy vẫn “vận hành ổn định”. Do nhà máy ở dưới lòng đất nên những UAV của Ukraine thực sự khó có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho phía Nga.

Pháo đài ngầm giúp loạt sát thủ không chiến Nga bắn hỏa lực vào Ukraine - 2

Quy mô nhà máy cho thấy sự sẵn sàng của Nga trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine (Ảnh: Zvezda TV).

UAV Geran được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa của Nga. Phiên bản tiêu chuẩn có chiều dài 3,5m, sải cánh 2,5m, khối lượng vào khoảng 200kg, đầu đạn nặng 50kg, tầm bay tối đa 1.800km và tốc độ tối đa 300km/h.

Mặc dù có chi phí tương đối thấp, khoảng 35.000-50.000 USD/chiếc, chúng vẫn gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, một quả tên lửa đánh chặn Patriot có giá hơn 5 triệu USD.

Tuy nhiên, Nga đã không ngừng cải tên Geran trong thời gian qua với các phiên bản uy lực hơn, tầm bay cao hơn, tốc độ nhanh hơn, thậm chí được cho trang bị đầu đạn nhiệt áp. Các cải tiến này khiến UAV trở nên khó đánh chặn, phá hủy mục tiêu hiệu quả hơn phiên bản cũ.  

Đây cũng là lần đầu tiên Nga hé lộ hoạt động sản xuất UAV quy mô công nghiệp, có khả năng đặt ngầm, khó bị phá hủy. Nó truyền tải thông điệp một cách rõ ràng Nga đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài với đối thủ và họ đang chiếm ưu thế lớn.

Theo Euromaidan Press
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine