1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phản ứng hài hước của Thủ tướng New Zealand khi được bé gái 11 tuổi "hối lộ"

(Dân trí) - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã hài hước từ chối khoản “hối lộ” 3,2 USD từ một bé gái 11 tuổi, người đã viết thư mong muốn chính phủ Wellington nghiên cứu về rồng.

Phản ứng hài hước của Thủ tướng New Zealand khi được bé gái 11 tuổi hối lộ - 1

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (Ảnh: Bloomberg)

Theo BBC, bé gái Victoria, 11 tuổi, đã viết thư cho Thủ tướng Ardern chia sẻ rằng cô bé muốn có siêu năng ngoại cảm (telekinetic) để trở thành một người huấn luyện rồng. Victoria thậm chí đặt thêm 1 đồng 5 đô New Zealand (3,2 USD) để “hối lộ” bà Ardern.

Trong lá thư trả lời Victoria, bà Ardern nói rằng chính quyền hiện tại “không thực hiện chương trình nghiên cứu nào liên quan tới tâm lý học và rồng”. Bà Ardern thậm chí còn tự tay viết một tờ ghi chú rằng: “Cô sẽ vẫn theo dõi những con rồng. Chúng liệu có mặc đồ vest hay không?”.

Bức thư lần đầu xuất hiện trên trang diễn đàn Reddit do một người dùng đăng tải và nói rằng Victoria là em gái của người này và cô bé đã cố gắng “hối lộ” bà Ardern.

Người dùng này viết rằng Victoria muốn chính phủ nghiên cứu ra khả năng siêu ngoại cảm với loài rồng và muốn biết liệu chính phủ có biết gì về việc này hay không. 

Giải thích về yêu cầu kỳ lạ, người dùng này cho biết Victoria quan tâm tới chủ đề siêu năng lực ngoại cảm vì theo dõi bộ phim “Stranger Things”. Đây là khái niệm có tính viễn tưởng, ám chỉ kỹ năng giúp mọi người có khả năng điều khiển đồ vật với trí não.

Văn phòng bà Ardern xác nhận với BBC rằng lá thư trả lời trên là thật. Trong lá thư, bà cảm ơn Victoria vì đã viết thư: “Chính phủ rất quan tâm tới gợi ý của cháu về tâm lý học và rồng, nhưng không may hiện New Zealand không có dự án nào về lĩnh vực này. Cô sẽ trả lại cho cháu tiền “hối lộ” và chúc cháu thật may mắn với niềm đam mê siêu năng lực ngoại cảm và rồng”.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Ardern trả lời thư của các bé gái trẻ. Hồi tháng 3, một người dùng Twitter đăng tải 1 lá thư bà Ardern trả lời 1 bé gái 8 tuổi, người đã viết rằng “cấm các khẩu súng nguy hiểm là ý tưởng tốt”.

“Chào Lucy. Cảm ơn cháu rất nhiều vì lá thư đáng yêu. Những lời động viên và ủng hộ của cháu đã giúp cô rất nhiều (cả tờ giấy viết thư cầu vồng của cháu nữa). Cô đồng ý rằng việc cấm súng nguy hiểm là một ý tưởng hay. Ngoài ra, chúng ta đều có thể chia sẻ tình yêu cho cộng đồng Hồi giáo và thách thức những người trở nên xấu tính chỉ vì tôn giáo, sắc tộc và văn hóa của người khác”, bà Ardern viết.

“Cô có thể cảm nhận từ lá thư là cháu rất tử tế và nhiệt huyết. Cô muốn động viên cháu tiếp tục san sẻ sự tử tế đó trong cuộc đời cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều”.

Bà Ardern là một nhân vật chính trị được yêu mến ở New Zealand. Hồi năm 2017, bà Ardern đã trở thành thủ tướng trẻ nhất New Zealand trong 150 năm và cũng là nữ lãnh đạo trẻ nhất thế giới vào thời điểm đó.

Phản ứng hài hước của Thủ tướng New Zealand khi được bé gái 11 tuổi hối lộ - 2

Lá thư bá Ardern gửi bé gái 8 tuổi Lucy trước đó (Ảnh: Twitter)

Đức Hoàng

Theo BBC