1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga phản hồi "kế hoạch chiến thắng" của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã bác bỏ "kế hoạch chiến thắng" do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra giữa lúc xung đột leo thang.

Nga phản hồi kế hoạch chiến thắng của Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/9 nói rằng, "kế hoạch chiến thắng" do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra giống như một "nước cờ vụ lợi" của nhà lãnh đạo Ukraine. Moscow cho rằng Kiev đang tìm cách lôi kéo phương Tây vào một cuộc chiến toàn diện chống lại Nga.

"Mục tiêu duy nhất là tạo ra hoặc ngăn chặn sự sụp đổ của liên minh chống Nga, và tất nhiên điều này không liên quan gì đến nhiệm vụ tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho tình hình xung quanh Ukraine", bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại quan điểm của Moscow rằng phương Tây nên ngừng tài trợ và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bà cho biết bất kỳ sáng kiến nào nhằm đạt được một giải pháp hòa bình mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa.

Tổng thống Zelensky ngày 18/9 tuyên bố "kế hoạch chiến thắng" của Ukraine đã được chuẩn bị đầy đủ. Tất cả các điểm, tất cả các lĩnh vực trọng tâm chính và tất cả các nội dung bổ sung chi tiết cần thiết của kế hoạch đã được xác định.

"Điều quan trọng nhất là quyết tâm thực hiện kế hoạch", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cung cấp rất ít thông tin về nội dung của kế hoạch chiến thắng, chỉ tiết lộ rằng kế hoạch này nhằm tạo ra các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Ukraine, sau hơn 2 năm xung đột với Nga.

Vào tháng 8, Tổng thống Zelensky cam kết sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sự kiện này có thể là vào tuần tới khi ông tham dự các phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng.

Kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà Tổng thống Zelensky dự định trình lên Tổng thống Biden có 4 điểm chính và một điểm bổ sung. Kế hoạch này đề cập đến các khía cạnh cả về quân sự, an ninh, ngoại giao và kinh tế.

Bước đầu tiên bao gồm chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào Nga. Bước thứ hai là tăng cường vai trò an ninh toàn cầu của Ukraine, nói cách khác là nâng cao vị thế chiến lược của Ukraine trong hệ thống an ninh toàn cầu. Ba là nỗ lực ngoại giao nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột. Bốn là khía cạnh kinh tế.

"Các điểm chính là về an ninh, về vị thế địa chính trị của Ukraine, về sự hỗ trợ quân sự rất mạnh mẽ mà chúng tôi cần có. Và chúng tôi phải được tự do lựa chọn cách sử dụng một hoặc một số loại vũ khí. Ngoài ra, còn có cả vấn đề về hỗ trợ kinh tế", ông Zelensky chia sẻ.

"Nếu Tổng thống Biden coi trọng và ủng hộ kế hoạch của chúng tôi, nếu ông ấy và đội ngũ của ông ấy có thể bổ sung thêm điều gì đó để củng cố vị thế của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng", ông Zelensky tuyên bố.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 17/9 xác nhận giới chức Mỹ đã được tiếp cận "kế hoạch chiến thắng" của tổng thống Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và tin kế hoạch này khả thi.

Ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, nhấn mạnh, Ukraine chỉ có một lập trường chính thức: cuộc chiến phải kết thúc bằng thất bại của Nga.

Theo Tass