1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phần Lan: Trung Quốc có thể giúp ngừng chiến sự Nga-Ukraine bằng 1 cuộc gọi

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc gia thành viên NATO, Phần Lan, cho rằng Trung Quốc có thể nhanh chóng khiến cho cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua giữa Nga và Ukraine khép lại.

Phần Lan: Trung Quốc có thể giúp ngừng chiến sự Nga-Ukraine bằng 1 cuộc gọi - 1

Tổng thống đắc cử Phần Lan Alexander Stubb (Ảnh: Bloomberg).

Trả lời Bloomberg, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng lớn đến Nga tới mức Bắc Kinh có thể khiến cuộc chiến ở Ukraine khép lại chỉ bằng một cuộc điện thoại.

"Một cuộc gọi từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng này. Nếu ông Tập nói giờ đã đến lúc thương lượng hòa bình, Nga sẽ buộc phải làm vậy", ông nói, cho rằng Moscow lúc này không còn nhiều lựa chọn.

Cả Nga, Trung Quốc chưa bình luận về nhận định trên.

Trước đó, phương Tây nhiều lần cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga về mặt công nghệ và linh kiện sản xuất vũ khí trong cuộc chiến với Ukraine. Ngoài ra, Trung Quốc cũng giúp Nga vượt qua hơn 17.000 lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Moscow nhằm gây áp lực khép lại cuộc chiến.  

Nga và Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ những thông tin trên, cho rằng việc họ hợp tác kinh tế với nhau là quyền của các nước này.

Trung Quốc tới nay vẫn duy trì quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga - Ukraine và không ít lần kêu gọi các bên đàm phán hòa bình. Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng họ và sẵn sàng làm trung gian để giúp Nga và Ukraine thương lượng tìm giải pháp.

Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ và đồng minh "thêm dầu vào lửa" khi cấp vũ khí cho Ukraine.

Trung Quốc chiếm khoảng 28% tổng thương mại của Nga vào năm ngoái, tăng từ mức 19% vào năm 2021, theo số liệu thống kê do Bloomberg tổng hợp. Ngược lại, Liên minh châu Âu chứng kiến tỷ trọng trong tổng thương mại của Nga giảm từ 36% xuống 17% trong cùng giai đoạn.

Ông Tập đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào ngày 16/5 và kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế bao gồm cả Nga và Ukraine để giải quyết cuộc xung đột.

"Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này", ông Tập nói.

Tổng thống Stubb kêu gọi châu Âu tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong khi tự xây dựng năng lực phòng vệ trước các đối thủ tiềm tàng.

Ông cho rằng, châu Âu cần chuyển sang trạng thái "kinh tế thời chiến", đầu tư nhiều hơn cho ngành công nghiệp sản xuất quân sự.   

Bloomberg cũng dẫn nguồn tin từ các quan chức châu Âu cho biết, các công ty Trung Quốc bị nghi đang phát triển UAV tấn công giống mẫu Shahed của Iran. Theo nguồn tin, các UAV này có thể sẽ được chuyển cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, Liu Pengyu, người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, bác bỏ việc Bắc Kinh đang cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây "ngưng ngay việc gây chiến và kích động đối đầu".

Mặt khác, Nga nhiều lần tuyên bố có năng lực sản xuất quân sự để có đủ vũ khí trong cuộc chiến với Ukraine.

Theo Bloomberg
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine